Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đắc cử nhiệm kỳ thứ 3

Hội đồng Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ cuối ngày 28/5 thông báo, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, 69 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 sau khi giành chiến thắng trước lãnh đạo phe đối lập Kemal Kilicdaroglu tại vòng bỏ phiếu thứ hai.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP

RT đưa tin, theo kết quả kiểm phiếu chính thức, ông Erdogan giành được 52,14% phiếu bầu, trong khi ông Kilicdaroglu giành được 47,86%. Ông Erdogan đã đánh bại đối thủ của mình với cách biệt khoảng 2,2 triệu phiếu bầu.

Với chiến thắng này, ông Erdogan sẽ tiếp tục điều hành đất nước trong 5 năm tới và trở thành một trong những lãnh đạo có thời gian nắm quyền lâu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Erdogan tuyên bố cuộc bầu cử là một "lễ hội dân chủ" và cảm ơn mọi thành viên của quốc gia đã bỏ phiếu"

"Chúng tôi đã đã hoàn thành vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống với sự ủng hộ của người dân. Chúng tôi sẽ điều hành đất nước trong 5 năm tới. Chúng tôi sẽ xứng đáng với sự tin tưởng của các bạn như chúng tôi đã làm trong suốt 21 năm qua", ông nói trước đám đông ủng hộ ở Istanbul.

Nhà lãnh đạo này cũng cam kết sẽ gạt bỏ mọi bất đồng để đoàn kết dân tộc và giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước như lạm phát.

Những người ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cầm cờ in hình ông tại Istanbul, ngày 28/5. Ảnh: AFP

Nhiều nguyên thủ quốc tế nhanh chóng gửi lời chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Putin chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan, đồng thời cho biết Moscow đánh giá cao đóng góp của ông trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị Nga - Thổ Nhĩ Kỳ và hợp tác cùng có lợi.

Trong khi đó, Tổng thống Biden viết trên Twitter: "Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với tư cách là đồng minh NATO trong các vấn đề song phương cũng như những thách thức toàn cầu chung".

Tổng thống Erdogan là nhà lãnh đạo ủng hộ một “cách tiếp cận cân bằng” đối với Nga. Ông là người thường xuyên có các cuộc trao đổi với Tổng thống Putin kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ankara cũng là thành viên duy nhất của NATO tuyên bố không áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow.

Dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev vào tháng 3/2022, khoảng một tháng sau khi cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng nổ ra.

Ankara và Liên Hợp Quốc cũng làm trung gian cho một thỏa thuận ngũ cốc giữa Moscow và Kiev vào mùa hè năm 2022, gọi là Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Nước này cũng liên tục kêu gọi Nga và Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và tuyên bố sẵn sàng trở thành người hòa giải.

Hồi cuối tháng 3 năm nay, Tổng thống Erdogan cho biết hòa bình ở Ukraine có thể đạt được thông qua “sự hòa giải nghiêm túc và kiên quyết”. Nhà lãnh đạo này cáo buộc phương Tây đang cố lôi kéo Ankara vào cuộc chiến với Nga. Thổ Nhĩ Kỳ muốn đảm bảo hòa bình giữa Nga và Ukraine “càng sớm càng tốt”, ông Erdogan nói vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhiều lần gửi vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev. Trong đó, Baykar Makina - công ty quốc phòng tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ, đã cung cấp cho quân đội Kiev các máy bay không người lái (UAV) tấn công - trinh sát Bayraktar TB2 trong giai đoạn đầu của xung đột.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-dac-cu-nhiem-ky-thu-3-post22210.html