Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dùng 'đòn tấn công' mạnh mẽ nhất nhắm vào người đồng cấp Mỹ

Ngày 17/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã dùng những từ ngữ gay gắt nhất chỉ trích người đồng cấp Mỹ Joe Biden bởi lập trường ủng hộ Israel trong cuộc xung đột ác liệt tại Dải Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng những từ ngữ gay gắt nhất chỉ trích người đồng cấp Mỹ Joe Biden bởi lập trường trong cuộc xung đột Israel-Palestine. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng những từ ngữ gay gắt nhất chỉ trích người đồng cấp Mỹ Joe Biden bởi lập trường trong cuộc xung đột Israel-Palestine. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 17/5, ông Erdogan đã giận dữ chỉ trích trực tiếp ông Biden.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: “... Ngài buộc chúng tôi phải nói ra điều này. Bởi vì chúng tôi không thể giữ im lặng được nữa… Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến dấu ấn của Biden trong việc bán vũ khí cho Israel".

Trước đó, Washington Post đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 735 triệu USD cho Israel, một tuần trước khi phong trào Hamas bắt đầu bắn rocket vào Israel.

Hầu hết số vũ khí mà chính quyền Mỹ bán cho Israel lần này là bom tấn công trực diện hỗn hợp (JDAMS) - loại vũ khí dẫn đường chính xác.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng: "Các vùng lãnh thổ của người Palestine đã tràn ngập sự bức hại, khổ đau và máu, giống như bao nhiêu vùng lãnh thổ khác đã bị mất hòa bình khi đế chế Ottoman chấm dứt. Và các người đang ủng hộ điều đó”.

Đây được xem là một trong những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của Tổng thống Erdogan nhằm vào người đồng cấp Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức hôm 20/1.

Trong vài tháng qua, ông Erdogan đã cố gắng hàn gắn quan hệ với Washington và các đồng minh phương Tây khác sau một năm chia rẽ sâu sắc.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột đẫm máu giữa Israel và người Palestine đã bước vào tuần thứ 2, với hàng nghìn rocket và các vụ không kích qua lại giữa hai bên ở Dải Gaza, khiến ít nhất 181 người Palestine và 9 người Israel tử vong, trong đó, có đến 52 nạn nhân là trẻ em.

Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, giảm xung đột và đối thoại để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, chưa nhìn thấy dấu hiệu của sự giảm xung đột, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch đến "chừng nào còn cần thiết nhằm khôi phục sự ổn định tới tất cả công dân Israel".

Trong khi đó, vừa tuyên bố ủng hộ ngừng bắn, Mỹ vẫn luôn khẳng định ủng hộ "quyền tự vệ" của Israel, đồng minh thân cận ở Trung Đông.

Mỹ cũng đã 3 lần ngăn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố chung liên quan xung đột ở Trung Đông, cho rằng hành động này sẽ phản tác dụng trong bối cảnh Washington đang "tích cực hoạt động ở hậu trường" để tìm ra giải pháp khôi phục sự ổn định và chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay ở Israel, Bờ Tây và Dải Gaza.

(theo NDTV, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-dung-don-tan-cong-manh-me-nhat-nham-vao-nguoi-dong-cap-my-145518.html