Tổng thống Trump bất ngờ cứng rắn với Iran, căng thẳng leo thang

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng phía Mỹ đã chọn ra 52 địa điểm tại Iran mà nước này sẽ tấn công nếu Tehran trả đũa Mỹ vì cái chết của tướng Iran, ông Qassem Soleimani.

Ảnh: GettyImages

Trước đó ông đã đưa ra một số bình luận mang tính hòa giải sau khi vụ không kích mới đây đã cướp đi sinh mạng của một trong những vị tướng quyền lực nhất quân đội Iran.

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump vào cuối ngày thứ Bảy được đưa ra sau khi Iran tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nó cũng khác với sự thận trọng của phía Mỹ chỉ một ngày trước đó rằng Mỹ không hề tiến hành tấn công gần sân bay Baghdad để kích động chiến tranh.

Dường như tuyên bố từ phía Tổng thống Trump cũng trái ngược hoàn toàn với những nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó. Suốt 2 ngày qua, ông Pompeo đã không ngừng xác nhận rằng phía Mỹ vẫn cam kết giảm căng thẳng với Iran trong các cuộc đối thoại với quan chức chính phủ khắp khu vực Trung Đông và Nga. Thị trường chứng khoán các nước vùng Vịnh suy giảm.

Thi thể của tướng Soleimani đã về đến Iran trong ngày Chủ Nhật, hàng nghìn người đã đổ đến để viếng đám tang của ông. Thi thể của ông sẽ được đưa đi khắp nước để người dân Iran viếng trước khi chôn cất tại thị trấn Kerman miền Đông Nam Iran.

Tại Baghdad, Iraq trong ngày thứ Bảy, hàng nghìn người cũng tổ chức lễ tưởng niệm tướng Soleimani và một vị tướng khác trong quân đội Irag cũng bị thiệt mạng trong vụ không kích. Quốc hội Iraq đang bàn thảo về việc liệu đã đến lúc yêu cầu phía Mỹ rút quân đội ra khỏi nước này.

Cuối ngày Chủ Nhật, quan chức chính phủ Iran sẽ nhóm họp nhằm cân nhắc về các biện pháp giảm cam kết của Iran trong hiệp định hạt nhân năm 2015, hiệp định mà Tổng thống Trump đã loại bỏ 18 tháng trước đây.

Cho đến nay, nhiều nước trong khu vực Trung Đông đã thể hiện thái độ tức giận và khả năng sẽ leo thang cuộc chiến nhượng quyền giữa Mỹ và Iran, cuộc chiến mà hai bên đã tiến hành suốt nhiều năm qua. Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, vào ngày thứ Bảy đã nói rằng phía Mỹ sẽ phải đón nhận hậu quả từ hành động của mình trong nhiều năm tới nữa, một quan chức Iran nói với giới truyền thông rằng khoảng hơn 30 căn cứ quân sự của Mỹ ở trong tầm ngắm của lực lượng phòng vệ Iran.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/tong-thong-trump-bat-ngo-cung-ran-voi-iran-cang-thang-leo-thang-3532052.html