Tổng thống Trump: Cuộc gặp với Triều Tiên có thể không xảy ra

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm, Mỹ vẫn tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng vẫn có thể hủy hội nghị này nếu Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

Phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng vào hôm qua 22/5, Tổng thống Trump nói: "Có thể hội nghị vẫn sẽ diễn ra hoặc có thể không. Có thể nó sẽ không diễn ra vào ngày 12/6 như dự kiến, nhưng rất có thể chúng tôi (ông Trump và Kim Jong-un) sẽ vẫn gặp nhau".

Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm, Mỹ vẫn tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng vẫn có thể hủy hội nghị này nếu Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

Theo New York Times, dù Trump liên tục bày tỏ sốt sắng đối với cuộc gặp, ông thừa nhận những tuyên bố gần đây của Triều Tiên khiến cuộc gặp tại Singapore trở nên không chắc chắn. Ông Trump dường như cũng bối rối như bất cứ ai khác về những gì có thể xảy đến tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra, ”ông Trump nói. “Có một số điều kiện chúng tôi muốn và tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được những điều kiện đó. Nếu không, thì cuộc gặp sẽ không xảy ra”.

Ông Trump tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng hôm 22/5.

Vị tổng thống vốn xuất thân từ tỉ phú nói thêm: "Bạn chẳng bao giờ biết về các thỏa thuận. Bạn muốn đi đến những thỏa thuận 100% chắc chắn, điều đó không có đâu. Bạn đi đến những thỏa thuận không có cơ may nào, nó lại thành công, đôi khi thành công dễ dàng".

Ông Trump cũng nói rằng thái độ của ông Kim Jong-un đã thay đổi sau cuộc viếng thăm thứ hai tới Trung Quốc hồi đầu tháng này. Ông Trump cho rằng, có thể Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên để gây sức ép trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Trước đó, phía Bình Nhưỡng đã tuyên bố có thể hủy cuộc gặp thượng đỉnh nếu Mỹ nhất quyết đòi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Trump đã có cuộc trao đổi dài với phóng viên, trong đó, ông cũng mời ông Moon đưa ra quan điểm. Ông Moon hiểu những hoài nghi của Mỹ về triển vọng của cuộc đàm phán, nhưng ông cho rằng sự tham gia của ông Trump làm tiến trình cuộc gặp này đặc biệt hơn những hội nghị khác.

“Tôi tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ có thể đạt được một kỳ tích lịch sử", ông Moon nói. "Tôi sẽ nỗ lực để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết."

Tổng thống Hàn Quốc hiện tại đóng vai trò trung gian giữa ông Trump và ông Kim. Ông Trump có thể sẽ tìm kiếm sự đảm bảo từ ông Moon rằng đàm phán ngoại giao do Triều Tiên khởi xướng vào tháng 1 sẽ không kết thúc trong thất bại.

Giới chức Hàn Quốc chắc chắn tới 99,9% rằng hội nghị Mỹ -Triều sẽ vẫn diễn ra. Ngoài ra, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Yoon Young Chan, cho biết các hội đàm cấp cao liên Triều có thể được nối lại sau ngày 25/5.

Ông Kim gặp ông Tập ở Đại Liên, Trung Quốc, hôm 8/5.

Triều Tiên tuần trước bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp cấp cao đã được lên kế hoạch từ trước với Hàn Quốc, đồng thời để ngỏ khả năng dừng hội nghị thượng đỉnh với Mỹ vào tháng sau. Trong khi Triều Tiên đã viện dẫn lý do cuộc tập trận không quân của Mỹ và Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng cho là hành động khích để chuẩn bị cho kịch bản xâm lược, Tổng thống Trump đặt nghi vấn về sự can thiệp từ phía Trung Quốc khiến Triều Tiên đổi ý.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump nhắc tới tên Chủ tịch Tập Cận Bình trong các phát biểu của ông liên quan tới hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. Ông Trump ngày 21/5 cũng hối thúc Trung Quốc tăng cường kiểm soát khu vực biên giới với Triều Tiên cho tới khi ông ký kết xong thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng.

Tú An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/tong-thong-trump-cuoc-gap-voi-trieu-tien-co-the-khong-xay-ra