Tổng thống Trump 'đá xoáy' General Motors vì quyết định đóng cửa loạt nhà máy

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ thất vọng và 'đá xoáy' hãng General Motors (GM) sau khi hãng xe này quyết định đóng cửa loạt nhà máy ở Bắc Mỹ nhằm cắt giảm chi phí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ ngừng hỗ trợ cho hãng GM nhằm trả đũa việc hãng chế tạo ô tô này quyết định đóng cửa các nhà máy ở Bắc Mỹ và giảm việc làm.

Hôm 26/11, GM thông báo sẽ thực hiện chiến dịch tái cơ cấu, theo đó sẽ cắt giảm 6 tỷ USD chi phí vào trước năm 2020, trong đó có việc đóng cửa tới 5 nhà máy tại Mỹ và Canada, đồng thời giảm 15% lực lượng lao động - tương đương tổng cộng khoảng 14.700 việc làm.

Đáp lại kế hoạch này, hôm 27/11, ông chủ Nhà Trắng Donald Trump đã viết trên Twitter rằng: "Rất thất vọng với General Motors và CEO Mary Barra vì đóng cửa nhà máy tại Ohio, Michigan và Maryland. GM không đóng cửa nhà máy tại Mexico và Trung Quốc. Mỹ đã cứu General Motors và đây là lời cảm ơn mà chúng tôi nhận được. Hiện chúng tôi đang xem xét cắt giảm tất cả các khoản hỗ trợ cho GM, trong đó có hỗ trợ đối với các dòng xe điện".

Phản ứng của ông Trump trên Twitter sau khi GM thông báo đóng cửa loạt nhà máy.

Trong khi đó, tại một cuộc điện đàm, Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau "đã thảo luận về sự thất vọng của họ khi GM thông báo kế hoạch đóng cửa các nhà máy tại Mỹ và Canada", theo phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley.

Theo luật pháp liên bang, Chính phủ liên bang hiện hỗ trợ tín dụng thuế lên tới 7.500 USD cho người mua xe điện. Hai loại xe của GM đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi, gồm mẫu xe điện Chevrolet Bolt và Chevrolet Volt.

Hiện chưa rõ liệu chính quyền Tổng thống Trump có thể cắt giảm các khoản hỗ trợ tín dụng này như thế nào.

Những chiếc xe mới của GM nhà máy lắp ráp ở Oshawa, Ontario, hôm 26/11/2018. (Ảnh: AFP)

Sau chia sẻ của ông Trump trên Twitter, cổ phiếu của GM đã lao dốc trong phiên giao dịch chiều 27/11 với mức giảm trên 3%, đánh dấu một ngày giao dịch tồi tệ nhất trong vòng 1 tháng qua.

Trong một tuyên bố, GM "cam kết duy trì hoạt động sản xuất mạnh mẽ tại Mỹ và nhiều công nhân Mỹ bị tác động bởi việc đóng cửa nhà máy sẽ có cơ hội chuyển sang các nhà máy khác của GM".

Giới phân tích nhận định rằng, Quốc hội Mỹ không thể đảo ngược khoản hỗ trợ tín dụng thuế đối với xe điện trừ khi thay đổi toàn bộ luật liên bang để sẽ không ảnh hưởng đến một công ty.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đe dọa một công ty Mỹ bởi hồi tháng 6 ông từng đe dọa tăng thuế đối với Harley Davidson.

Nguyệt Thu (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/tong-thong-trump-da-xoay-general-motors-vi-quyet-dinh-dong-cua-loat-nha-may/20181128021830235