Tổng thống Trump đang che giấu điều gì?

Tổng thống Donald Trump đang cố gắng ngăn chặn Hạ viện luận tội ông bắt nguồn từ những bê bối liên quan đến Ukraine. Và câu hỏi đặt ra là liệu ông chủ Nhà Trắng đang muốn che giấu điều gì?

Tổng thống Donald Trump đang cố gắng ngăn chặn Hạ viện luận tội ông bắt nguồn từ những bê bối liên quan đến Ukraine. Và câu hỏi đặt ra là liệu ông chủ Nhà Trắng đang muốn che giấu điều gì?

Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông công kích cuộc điều tra luận tội là có động cơ chính trị.

Các phiên điều trần luận tội công khai trong tuần qua nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ, với hy vọng nó sẽ cho thấy những mảng tối bên trong Nhà Trắng. Trong phiên điều trần, Hạ viện tập trung rất nhiều vào các thỏa thuận của Tổng thống Trump với Ukraine và kế hoạch bí mật của ông để khiến Kiev công bố cuộc điều tra công khai về nhân vật mà ông coi là đối thủ chính trị của mình, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Nhưng hãy nghĩ về những gì Tổng thống Trump đang cố gắng che giấu trong các phiên điều trần.

Vì sao ông Trump cấm các quan chức ra làm chứng?

Ông đã ngăn chặn các quan chức chính phủ làm chứng trước Quốc hội, viện dẫn những tuyên bố đặc quyền hiến pháp. Và trong khi các cáo buộc của Ukraine đã thu hút sự chú ý của Quốc hội và hầu hết người dân, thì ông Trump, nỗ lực cản trở cuộc điều tra của Hạ viện nhằm vào mình.

Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông công kích cuộc điều tra luận tội là có động cơ chính trị. Ông Trump khẳng định rằng cuộc điện đàm của ông với người đồng cấp Ukraine Zelensky là “hoàn hảo”, trong khi đảng Cộng hòa chỉ trích tiến trình luận tội của Hạ viện là không công bằng. Vì vậy, ông Trump đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội. Ông đã từ chối lật lại các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra và chỉ thị cho tất cả các nhân viên trong chính quyền không được làm chứng trước Quốc hội. Luật sư cá nhân của Tổng thống Trump, Rudy Giuliani, từ chối ra làm chứng. Bộ trưởng Quốc phòng Mike Esper, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Chánh văn phòng Nhà Trắng, Mick Mulvaney, cũng bỏ qua các trát đòi của Quốc hội liên quan đến cuộc điều trần này.

Nhưng bất chấp lệnh cấm, Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovich và chuyên gia ngoại giao Alexander Vindman đã cung cấp thông tin cho cuộc điều tra luận tội ông Trump. Trong đó, ông Vindman đã hai lần nêu lên quan ngại về việc chính quyền ông Trump thúc ép Ukraine điều tra phe Dân chủ và ông Joe Biden. Khi cựu đại sứ Yovanovitch ngồi làm chứng và khai báo hơn một giờ đồng hồ thì ông Trump bắn ra hàng loạt “tuyên ngôn” trên Twitter. Ông đặt nghi vấn về năng lực của vị nữ đại sứ. Đảng Dân chủ đã mô tả hành vi của Tổng thống Trump là một hình thức “uy hiếp nhân chứng”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, nói rằng, một tổng thống đang tại nhiệm không thể bị truy tố. Các luật sư của tổng thống, đã đi xa đến mức nói rằng, theo nguyên tắc đó, ông thậm chí không thể bị điều tra hình sự. Nhưng Hạ viện - hiện do đảng Dân chủ nắm quyền - vẫn kiên quyết đi theo con đường đang theo đuổi. Vì theo họ, nếu không, một tổng thống có thể hành động sai trái cực đoan, và người dân Mỹ sẽ không có biện pháp nào để trừng phạt. Trên thực tế, phiên điều trần đầu tiên đã tiết lộ về một cuộc điện thoại giữa Tổng thống Trump và Đại sứ Sondland. Và trong cuộc điện thoại này, Tổng thống Trump có thể đã hỏi về các cuộc điều tra Ukraine đối với cha con cựu Tổng thống Joe Biden.

Trump và “bài học” Nixon

Những diễn biến trên cho thấy, “cuộc chiến” giữa ông Trump và Hạ viện thật sự đang rất gay gắt. Trong một tuyên bố mới nhất ngày 18-11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thậm chí đã so sánh vụ luận tội của Tổng thống Trump với người tiền nhiệm Richard Nixon.

Ông Nixon cũng cố gắng ngăn các quan chức Nhà Trắng làm chứng trước Quốc hội khi ông bị kêu gọi luận tội liên quan vụ bê bối Watergate. Nhưng Ủy ban Watergate do Thượng viện bầu chọn, giữ vững quan điểm và khăng khăng đòi các nhân chứng xuất hiện. Mọi việc đi xa tới mức họ tuyên bố sẽ bỏ tù bất kỳ nhân chứng nào không xuất hiện viện dẫn đặc quyền hành pháp. Và cuối cùng, ông từ chức trước khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội nên trên thực tế ông đã không bị luận tội. Và cho đến nay, ông là Tổng thống Mỹ duy nhất từ chức khi đang đương nhiệm.

Trả lời cuộc phỏng vấn với đài CBS ngày 18-11 trong chương trình “Face the Nation”, bà Pelosi đã gián tiếp nhắc đến việc Tổng thống Nixon từ chức sau bê bối Watergate: “Theo tôi thì những gì Tổng thống đã làm còn tồi tệ hơn nhiều những gì Richard Nixon đã làm bởi ở một vài điểm nào đó ông Nixon đã quan tâm đến đất nước để nhận ra rằng điều này không thể tiếp tục”. Việc Chủ tịch Hạ viện Pelosi so sánh 2 vụ việc và thậm chí còn nhận định hành động của ông Trump “còn tệ hơn cả” ông Nixon cho thấy quyết tâm hạ bệ ông chủ Nhà Trắng của Hạ viện.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216186_tong-thong-trump-dang-che-giau-dieu-gi-.aspx