Tổng thống Trump giải thể hai hội đồng cố vấn kinh tế

Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump thông báo đã quyết định giải thể hai hội đồng cố vấn sau khi bị một loạt CEO phản ứng trước bình luận của ông về bạo loạn sắc tộc.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 16/8, trên Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định giải thể hai hội đồng cố vấn kinh tế.

"Thay vì gây áp lực đối với các nhà doanh nghiệp thuộc Hội đồng Ngành sản xuất cùng Diễn đàn Chiến lược và Chính sách, tôi tuyên bố giải thể cả hai. Cảm ơn tất cả các bạn", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã đi ngược lại chính những chỉ trích của ông trước đó. Tổng thống Trump gọi những CEO xa rời ông là "làm việc thiếu nghiêm túc" đồng thời tuyên bố "vắng mợ chợ vẫn đông", vẫn còn nhiều người khác sẵn lòng làm cố vấn cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Tháp Trump, New York hôm 15/8. Ảnh: Reuters.

Báo VnExpress cho biết, quyết định được đưa ra sau khi vào ngày 15/8, 11 giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn lớn như Richard Trumpka của AFL-CIO, Kevin Plank của Under Armour và Brian Krzanich của Intel, rút khỏi các hội đồng cố vấn. Họ bất bình trước phát biểu ban đầu của Trump về vụ bạo loạn sắc tộc ở Charlottesville.

Theo báo Thanh niên, trước đó, trong một vụ bạo tình phản đối phân biệt chủng tộc, chống lại những người theo đuổi chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã xảy ra ở Virginia và biến thành vụ bạo lực. Tuy nhiên, ông Trump không lên án những người cực đoan mà đổ lỗi cho tất cả các bên. Những ngày qua, rất nhiều quan chức, nghị sĩ Quốc hội đã chỉ trích động thái này của Tổng thống Mỹ.

CEO Intel Brian Krzanich chia sẻ rằng ông cũng ra khỏi hội đồng “để kêu gọi sự chú ý đến những tổn hại nghiêm trọng mà môi trường chính trị bị chia rẽ của chúng ta đang gây ra cho nhiều vấn đề rất quan trọng”.

Trong khi đó, ông Kenneth Fraizer, giám đốc điều hành của tập đoàn dược phẩm Merck - một người Mỹ gốc Phi nói rằng ông rời khỏi hội đồng vì muốn bày tỏ sự phản đối với Tổng thống Trump.

Hội đồng kinh tế của ông Trump được thành lập hồi tháng 1/2017 sau khi ông nhậm chức để tư vấn về vấn đề tăng trưởng trong ngành sản xuất. Sản xuất là một khía cạnh quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-trump-giai-the-hai-hoi-dong-co-van-kinh-te-a199246.html