Tổng thống Trump gọi hành vi luận tội mình là 'cuộc săn phù thủy'

Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo quốc hội của đảng Dân chủ vào thứ Ba, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố kế hoạch họp kín để tiến tới các thủ tục luận tội chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách mở một cuộc điều tra chính thức.

Sau khi tham vấn ý kiến cùng các nhà lãnh đạo của 6 ủy ban quốc hội chịu trách nhiệm chung cho cuộc điều tra về cuộc điện đàm thoại vào ngày 25/7 của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy liên quan tới ứng viên tranh cử vị trí Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden.

Ông Trump được cho là đã yêu cầu phía Ukraine giúp đỡ điều tra về ứng viên Joe Biden và con trai Hunter. Trong những ngày trước cuộc gọi, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các cố vấn đóng băng 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, khiến cho nhiều người suy đoán rằng ông đang giữ số tiền nhằm làm đòn bẩy để nhắm vào cuộc điều tra nhà Biden. Tổng thống Trump phủ nhận cáo buộc nhưng thừa nhận rằng ông đã chặn các khoản tiền.

Mục đích của cuộc họp tại Hạ viện là để thiết lập cơ sở cho một ủy ban được lựa chọn để thực hiện các thủ tục luận tội, một số nghị sĩ đảng Dân chủ tiết lộ với tờ The Washington Post.

"Hành động của Tổng thống Trump đã tiết lộ sự thật phũ phàng về sự phản bội về lời thề của ông ta, phản bội an ninh quốc gia của chúng ta và phản bội sự toàn vẹn của cuộc bầu cử", bà Pelosi nói trong bài phát biểu trên sóng truyền hình. "Do đó, hôm nay tôi tuyên bố Hạ viện đang tiến hành một cuộc điều tra luận tội chính thức".

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố luận tội Tổng thống Trump.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố luận tội Tổng thống Trump.

"Tổng thống phải chịu trách nhiệm", Chủ tịch Hạ viện nhấn mạnh. "Không ai được đứng trên pháp luật."

"Đây không phải là vấn đề đảng phái, đó là về sự toàn vẹn của nền dân chủ của chúng ta, tôn trọng luật pháp và bảo vệ Hiến pháp của chúng ta", bà Pelosi lập luận. "Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các Thành viên của Hạ viện - cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, sẽ tham gia để duy trì sự thống trị của pháp luật và tuyên thệ nhậm chức để bảo vệ Hiến pháp với tư cách là Đại diện của người dân Mỹ".

Quyết định bắt đầu một cuộc điều tra luận tội chính thức không có nghĩa là Hạ viện sẽ bỏ phiếu buộc tội ông Trump vi phạm luật, ít có khả năng ông sẽ bị kết tội. Nếu các nhà lập pháp buộc tội Tổng thống Trump, phiên tòa sẽ được tiến hành bởi Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số.

Hạ viện sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết vào thứ Tư "khiến Quốc hội không tán thành nỗ lực của chính quyền trong việc ngăn chặn việc đưa ra khiếu nại và sự cần thiết phải bảo vệ người tố giác. Đây không phải là vấn đề đảng phái", bà Pelosi cho biết hôm thứ Ba.

Ông Trump không phủ nhận cuộc gọi điện

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết sẽ công bố bản ghi âm cuộc gọi với người đồng cấp Zelenskyy vào thứ Tư tuần này. Tuy nhiên, ông gọi đây là hành vi của người tố giác là "quấy rối Tổng thống", và "một câu chuyện tin giả khác".

"Một ngày quan trọng tại Liên Hợp Quốc, rất nhiều công việc và rất nhiều thành công, và đảng Dân chủ đã cố tình hủy hoại và hạ bệ nó với nhiều những tin tức lá cải", ông Trump đăng trên Twitter.

Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Joseph Maguire cho đến nay đã chặn các thành viên quốc hội xem báo cáo của người tố giác.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã viết trên Twitter hôm thứ Ba rằng ủy ban đã được thông báo bởi luật sư của người tố giác rằng khách hàng của họ muốn nói chuyện với Ủy ban. Chúng tôi đang liên lạc với luật sư và mong chờ lời khai của người tố giác ngay trong tuần này".

Thượng viện Mỹ, được kiểm soát bởi Đảng Cộng hòa, đã thông qua một nghị quyết vào chiều thứ Ba kêu gọi người tố giác đệ trình báo cáo lên cả hai ủy ban tình báo ở cả Thượng và Hạ viện.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-trump-goi-hanh-vi-luan-toi-minh-la-cuoc-san-phu-thuy-155734.html