Tổng thống Trump gọi Nga là mối đe dọa chính với NATO

Tổng thống Trump đã liệt kê chủ nghĩa khủng bố, vấn đề di cư và "mối đe dọa từ Liên bang Nga" là những nguy cơ chính đối với NATO.

Tổng thống Donald Trump và đoàn Mỹ gặp các lãnh đạo EU tại Brussels ngày 25/5. (Ảnh: New York Times)

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Trump nêu rõ: "Trong tương lai, NATO cần phải tập trung chống chủ nghĩa khủng bố và vấn đề di cư, cũng như các mối đe dọa từ nước Nga, từ phía Đông và phía Nam."

Phát biểu trên của Tổng thống Donald Trump được phát sóng trên các các kênh truyền hình Mỹ khi ông đang tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels vào ngày 25/5.

Châu Âu là điểm đến cuối cùng của ông Trump trong chuyến công du đầu tiên kéo dài 9 ngày. Trước đó, ông đến Saudi Arabia và Israel, cái nôi của nhiều nền tôn giáo.

Theo kế hoạch, tổng thống Mỹ sẽ tham dự cuộc gặp với lãnh đạo của các nước thành viên trong khối Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi có mặt tại hội nghị của nhóm G7 tại Sicily, Italy.

Bảo Châu (TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tong-thong-trump-goi-nga-la-moi-de-doa-chinh-voi-nato-d44173.html