Tổng thống Trump hả hê 'chọc' chiến dịch tranh cử của Bloomberg

RIA đưa tin, hôm 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump không cảm thấy mệt mỏi khi 'chọc' đối thủ cũ của mình trong cuộc đua tranh cử tổng thống của cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg.

Trước đó, cựu tỷ phú, Thị trưởng New York Michael Bloomberg cho biết ông quyết định dừng chiến dịch bầu cử sau khi kết quả không thành công trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày Super Tuesday (Siêu thứ ba).

Đồng thời, Bloomberg có kế hoạch hỗ trợ cuộc bầu cử của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã có bước đột phá lọt vào nhóm những người dẫn đầu trong cuộc đua bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo đó, ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân sau khi biết tin ông Bloomberg tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống: “Sự tham gia vào cuộc đua tranh cử tổng thống của cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg là nỗi xấu hổ của cuộc đời”.

“Mike Bloomberg mới vừa rút khỏi cuộc chạy đua tranh cử tổng thống. Từ lâu nay tôi đã nói ông ta không có tố chất cần thiết để làm điều này và như vậy ông ta đã có thể tiết kiệm được hàng tỉ USD. Giờ đây với hy vọng giữ được thể diện, ông ta sẽ đổ tiền vào chiến dịch của Joe “ngái ngủ”, song điều đó sẽ không giúp ích được gì”, ông Trump viết trên Twitter.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ, người còn thường xuyên chế giễu ông Bloomberg có vóc dáng tương đối thấp (cao 1m73 so với ông Trump cao 1m90). Ông Trump cho rằng, việc tham gia vào cuộc đua tranh cử tổng thống đã trở thành “nỗi xấu hổ lớn nhất” trong đời cựu thị trưởng New York.

Ông Trump trích dẫn lời ông Bloomberg một cách mỉa mai và đăng trên một bình luận của mình: “Ba tháng trước tôi đã bước vào cuộc chạy đua tranh cử tổng thống để đánh bại tổng Thống Trump, (và đã thất bại thảm hại)”.

Bloomberg đã chi hơn nửa tỉ USD cho chiến dịch tranh cử của mình. Ông là ứng cử viên của đảng Dân chủ bước vào cuộc chạy đua tranh cử tổng thống muộn nhất. Bloomberg đã bỏ lỡ 4 bang đầu tiên, nơi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, và chỉ xuất hiện trên các lá phiếu lần đầu tiên vào ngày 3/3, khi 14 bang khác bỏ phiếu.

Kể từ khi tham gia cuộc đua ngày 24/11/2019, Bloomberg đã chi hơn 500 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo, thuê hàng nghìn nhân viên và tổ chức nhiều cuộc mít tinh. Tuy nhiên, tỷ phú Bloomberg đã thất bại, ông chỉ thắng ở bang Samoa. Còn ở bang Virginia, nơi Bloomberg đã chi hàng chục triệu USD, ông thậm chí không có được 15% số phiếu ủng hộ.

Chiến dịch tranh cử bên phía đảng Dân chủ nay giống như một cuộc đua song mã giữa cựu phó tổng thống Biden và ứng viên cánh tả Bernie Sanders từ bang Vermont. Trong cuộc bầu cử Siêu Thứ ba, ông Biden giành chiến thắng tại 9 trong 14 bang trong khi ông Sanders thắng ở 4 bang. Hiện còn một bang chưa công bố kết quả.

Siêu Thứ ba là thuật ngữ được dùng để chỉ ngày thứ ba đầu tháng hai hoặc tháng ba của năm bầu cử tổng thống Mỹ, được coi là ngày quan trọng nhất trong giai đoạn bầu cử sơ bộ để tìm ra người đối đầu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới. Nếu một ứng viên có kết quả tốt, họ sẽ chiếm ưu thế lớn so với các ứng viên còn lại trong ba tháng tranh cử sơ bộ còn lại.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tong-thong-trump-ha-he-choc-chien-dich-tranh-cu-cua-bloomberg-post334174.info