Tổng thống Trump: 'Hãy để nước khác chiến đấu trên bãi cát dính đầy máu này'

Ngày 23/10, trong bối cảnh quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ trước đây do quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh người Kurd chiếm đóng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: 'Hãy để nước khác chiến đấu trên bãi cát dính đầy máu này'.

Tổng thống Trump thông báo chính thức chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty)

Đây là tuyên bố được ông Trump đưa ra trong bài phát biểu tại Nhà Trắng để chính thức nhượng lại quyền lực ở miền Bắc Syria cho Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng đưa ra thông báo chính thức chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ và lý giải rằng, ông dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì lệnh ngừng bắn đã được tuân thủ trong khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng để đẩy các nhóm dân quân người Kurd khỏi các thành trì của lực lượng này.

Trong khi đó, cùng ngày, hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa gồm Lindsey Graham và Marsha Blackburn cùng ba thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ gồm Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen và Richard Blumenthal đã viết thư gửi ông Mike Pompeo, trong đó yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ nhanh chóng giải quyết thị thực cho Tướng Mazloum Kobani, tư lệnh SDF, có thể thăm Mỹ để thảo luận về tình hình tại quốc gia Trung Đông này

Bức thư nhấn mạnh: “việc nói rằng, chúng ta vô cùng lo ngại trước tình hình đang phơi bày ở miền Bắc Syria là một sự giảm nhẹ”. Năm nghị sĩ trên khẳng định sẽ là có lợi cho cả Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Donald Trump khi lắng nghe Tướng Kobani.

QT

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-hay-de-nuoc-khac-chien-dau-tren-bai-cat-dinh-day-mau-nay-103245.html