Tổng thống Trump hối thúc Hàn Quốc chi trả quốc phòng cho Mỹ nhiều hơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 kêu gọi Hàn Quốc gia tăng hơn nữa chia sẻ chi phí cho các binh sỹ Mỹ đồn trú tại bán đảo Triều Tiên, sau khi hai nước ký thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 kêu gọi Hàn Quốc gia tăng hơn nữa chia sẻ chi phí cho các binh sỹ Mỹ đồn trú tại bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu được Tổng thống Trump đưa ra chỉ vài ngày sau khi hai nước ký một thỏa thuận sơ bộ về chia sẻ chi phí quốc phòng cho 28.500 binh sỹ thuộc Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Trump nêu rõ: "Như đã biết, chúng ta bảo vệ Hàn Quốc và mất một khoản tiền lớn hàng tỷ USD một năm. Hôm qua, Hàn Quốc đã đồng ý chi trả thêm 500 triệu USD cho quốc phòng theo yêu cầu của tôi, sau buổi làm việc với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton."

Con số được nêu ra không trùng khớp với thông báo chính thức mà theo đó, Hàn Quốc nhất trí tăng mức đóng góp lên 8,2%, tăng lên khoảng 920 triệu USD theo thỏa thuận kéo dài một năm.

Ngoài ra, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ có "mối quan hệ tốt đẹp" với Hàn Quốc và Tổng thống Moon Jae-in./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-trump-hoi-thuc-han-quoc-chi-tra-quoc-phong-cho-my-nhieu-hon/552438.vnp