Tổng thống Trump kêu gọi các nước đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/08 kêu gọi các nước khác cần đẩy mạnh cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cờ của IS tại một ngôi nhà bị phá hủy ở Raqqa, Syria năm 2017

Cờ của IS tại một ngôi nhà bị phá hủy ở Raqqa, Syria năm 2017

Tuyên bố trên được ông Donald Trump đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thừa nhận tổ chức khủng bố này đang giành lại ưu thế tại một số khu vực cụ thể.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ, Nga, Afghanistan, Pakistan, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước cần làm nhiều hơn nữa để chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Trump nói: "Chúng ta đã xóa sạch 100% lãnh thổ mà IS lập nên. Tôi đã thực hiện điều đó trong khoảng thời gian kỷ lục. Song, những nước khác xung quanh khu vực mà IS hiện diện sẽ phải chống lại chúng, bởi vì tôi không nghĩ các lực lượng của Mỹ muốn ở lại đó thêm 19 năm nữa. Ấn Độ ở ngay cạnh song nước này không tham gia chống IS. Pakistan cũng ở ngay sát và đang tham chiến rất ít. Điều đó là không công bằng".

Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 20/8 thừa nhận, IS đang trở lại mạnh mẽ hơn tại một số địa điểm cụ thể.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao phần thưởng lên tới 5 triệu USD cho mỗi thông tin về vị trí của các lãnh đạo IS, bao gồm Muhammad Abdal-Rahman al-Mawla, Sami Jasim Muhammad al-Jaburi và Mutaz Numan Abd Nayif Najm al-Jaburi.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Syria. Tuy nhiên, sau đó, ông đã rút lại tuyên bố trong bối cảnh lưỡng đảng phản ứng dữ dội và những cảnh báo về việc rút quân có thể khiến IS quay trở lại.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tong-thong-trump-keu-goi-cac-nuoc-day-manh-cuoc-chien-chong-is-546978.html