Tổng thống Trump không có chiến lược rõ ràng trong việc tiếp cận Nga

Tiến sĩ người Nga Theofanis Exadaktylos cho rằng ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn tìm cách tiếp cận song đơn giản là nhà lãnh đạo Mỹ không có chính sách rõ ràng với người đồng cấp Nga.

Học giả Theofanis Exadaktylos cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không biết mình muốn làm gì với Nga. Ảnh: Sputnik

Học giả Theofanis Exadaktylos cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không biết mình muốn làm gì với Nga. Ảnh: Sputnik

Trong một cuộc trò chuyện với Đài phát thanh Sputnik, Tiến sĩ Theofanis Exadaktylos – giảng viên cấp cao khoa chính trị châu Âu thuộc Đại học Surrey - nhận định: “Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump không có chiến lược rõ ràng đối với mối quan hệ với Nga, nên tôi nghĩ ông ấy cũng không biết kết quả nếu như Nga-Mỹ tái hợp là gì. Tổng thống Trump không tự dưng tạo ra một hình thức xung đột mới mà không có lý do gì cụ thể. Chúng ta thấy ông ấy tìm cách tiếp cận với các nhà lãnh đạo khác nhau đơn giản vì nghĩ rằng những điều đó là chính sách đối ngoại, song những gì ông làm với các cuộc gặp mặt và có những cách tiếp cận khác nhau thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Vị chuyên gia trên cũng đưa ra ý kiến thêm: “Tổng thống Trump không sẵn sàng đóng vai trò một nhà lãnh đạo có khả năng hợp tác với người như ông Putin. Tổng thống Putin có mục tiêu rõ ràng trong mối quan hệ với Mỹ hơn là Tổng thống Trump có với Nga”.

Ngày 29/11, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Buenos Aries với lý do cuộc đụng độ mới đây giữa hải quân Ukraine và Nga trên Biển Đen, dẫn đến việc ba tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ.

Trong buổi chụp ảnh tập thể tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga đã không chào hỏi hay bắt tay khi đối diện nhau. Các phóng viên ảnh đã chộp được những khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đi qua người đồng cấp Nga và cả hai đều làm "mặt lạnh".

Sau khi Hội nghị Thượng đỉnh G20 kết thúc vào ngày 1/12, Tổng thống Mỹ đã tổ chức một cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã nhất trí ngừng tiến hành bất kỳ thuế quan thương mại mới nào trong 90 ngày để tiến hành đàm phán, trong khi Tổng thống Trump cũng đồng ý không tăng thuế đối với tổng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD từ 10% lên 25% vào ngày 1/1 năm sau như kế hoạch ban đầu.

Tiến sĩ Exadaktylos cho biết ông không chắc chắn thỏa thuận giữa hai bên sẽ kéo dài: "Tôi không quá lạc quan về một thỏa thuận như vậy sẽ kéo dài trong tương lai, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy vấn đề tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xuất hiện nhiều lần", chuyên gia kết luận.

Cũng trong ngày cuối cùng của Hội nghị G20, Tổng thống Putin đã giải thích quan điểm của Moskva về vụ việc Eo biển Kerch cho Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bữa sáng. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức nhiều cuộc đàm phán hơn nữa về tranh cãi lần này. Chuyên gia Theofanis Exadaktylos lưu ý một trong những điểm kết nối quan trọng "mang Nga và Đức lại gần với nhau" là vấn đề năng lượng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-khong-co-chien-luoc-ro-rang-trong-viec-tiep-can-nga-20181203073545299.htm