Tổng thống Trump: Không đời nào chúng tôi thua ở Georgia

Tổng thống Trump khẳng định không đời nào đảng Cộng hòa thua ở Georgia đồng thời tuyên bố ông sẽ đảm bảo mọi lá phiếu đều được kiểm.

Tổng thống Trump đã tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử cho 2 ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia tối 4/1 (giờ Mỹ), ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu ở bang này ngày 5/1.

Tại đây, ông Trump tiếp tục đưa ra các cáo buộc chưa có bằng chứng về gian lận bầu cử, đồng thời khẳng định với đám đông người ủng hộ rằng: "Không đời nào chúng tôi thua ở Georgia".

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố đích thân ông sẽ đảm bảo mọi lá phiếu đều được kiểm. Tổng thống Trump cho rằng đảng Dân chủ đã thất bại trong nỗ lực tạo nên "làn sóng xanh" ở Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2020.

"Đảng Dân chủ đã mất 14 ghế. Điều này thật mâu thuẫn. Nhưng khi việc đó xảy ra, không tổng thống nào thất bại trừ khi họ giở trò".

Ông Trump cũng khẳng định các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Perdue và Loeffler đang chống lại "những ứng viên cực đoan nhất trong lịch sử các bang của chúng ta và có lẽ là trong lịch sử đất nước chúng ta", đó là các ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock.

Cũng trong cuộc mít tinh ở Georgia, Tổng thống Trump bày tỏ ông "không hài lòng" với Tòa án Tối cao giữa bối cảnh các nỗ lực trong chiến dịch pháp lý thách thức kết quả bầu cử của ông liên tục thất bại.

"Họ (Tòa án Tối cao – ND) đã không làm những việc cần làm", ông Trump nhận định.

Cuộc bỏ phiếu ở Georgia sẽ diễn ra ngày 5/1, quyết định đảng nào giành quyền kiểm soát Thượng viện. Các cuộc bầu cử sơ bộ hiện nay đều cho thấy cách biệt vô cùng sít sao giữa các ứng viên./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Fox News

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-khong-doi-nao-chung-toi-thua-o-georgia-828729.vov