Tổng thống Trump không lo vì từng họp cùng người bị nhiễm COVID-19, quyết tâm tổ chức mít tinh lớn

Bất chấp tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại Mỹ có nhiều diễn biến phức tạp, ông Trump vẫn muốn tổ chức các cuộc mit tinh quy mô lớn.

Tờ CNN đưa tin, phản ứng trước câu hỏi liệu ông có hay không lo lắng khi một người từng tham dự Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) bị xác định dương tính với virus corona mới và chính thủ đô Washington D.C cũng vừa công bố có thêm trường hợp lây nhiễm mới, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Tôi không hề lo lắng tí nào cả". Đáng lưu ý, ông Trump cũng có mặt tại hội nghị CPAC diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua.

Tổng thống Donald Trump tự tin với cách Mỹ đối phó COVID-19 cho tới thời điểm này (ảnh: AFP)

Tổng thống Donald Trump tự tin với cách Mỹ đối phó COVID-19 cho tới thời điểm này (ảnh: AFP)

Đề cập tới khả năng hủy bỏ các cuộc mit tinh chính trị do lo ngại khả năng lây lan virus, ông Trump khẳng định là không. "Chúng ta sẽ có các cuộc mít tinh lớn. Chúng ta đã làm được một việc cực kỳ tốt khi đối phó với virus", ông nhấn mạnh.

Theo CNN, hiện nước Mỹ có ít nhất 437 người nhiễm virus corona mới - hay còn gọi là COVID-19. Cho tới nay có 17 trường hợp tử vong được cho là có liên quan tới virus.

Mới đây, thị trưởng thành phố New York Andrew Cuomo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp bang nhằm thực thi "một quy trình mua [thiết bị] và xét nghiệm" hiệu quả hơn. Chỉ riêng trong ngày 7/3, hơn 13 ca dương tính với COVID-19 đã được xác nhận tại New York, nâng tổng số người nhiễm virus tại bang lên con số 89.

Còn phát ngôn viên của Trung tâm Chăm sóc cuộc sóng tại Kirkland, Washington Tim Killian thông báo, 70 nhân viên của trung tâm đang có những dấu hiệu cho thấy họ có thể đã bị nhiễm virus corona mới.

Ở một động thái khác, một người đàn ông 64 tuổi bị nhiễm COVID-19 sau khi du lịch tới châu Âu, vừa qua đời tại Argentina trong ngày 7/3. Đây chính là trường hợp đầu tiên tử vong vì virus corona mới tại Nam Mỹ.

Bộ Y tế Argentina cho hay, người đàn ông cư trú tại Buenos Aires trở về Argentina từ châu Âu vào ngày 25/2 và có tiền sử bệnh nền.

Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam chỉ ra, tính đến sáng này 8/3, thế giới có ít nhất 105.866 người dương tính với COVID-19, 3.570 người tử vong. Phần lớn người tử vong đều từ Trung Quốc - nơi được cho là xuất phát điểm của virus. Hàn Quốc, Italy và Iran hiện đang là ba tâm điểm bùng phát dịch bệnh lớn nhất ngoài Trung Quốc.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tong-thong-trump-khong-lo-vi-tung-hop-cung-nguoi-bi-nhiem-covid-19-quyet-tam-to-chuc-mit-tinh-lon-20200308085703781.htm