Nga sẵn sàng nối lại 'định dạng Moscow' về Afghanistan

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nếu cần, Nga sẵn sàng tiếp tục công việc theo 'định dạng Moscow' về Afghanistan.

Ông Sergei Lavrov cho rằng, một cuộc đối thoại như vậy ngày nay có triển vọng lớn nhất giúp giải quyết tình hình ở Afghanistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bày tỏ tin tưởng rằng, “định dạng Moscow”có triển vọng lớn nhất, vì tình hình đã mang tính khu vực. Các quốc gia láng giềng và các quốc gia nằm xa Afghanistan sẽ phản ứng với điều đó. Ông nhắc nhớ rằng "định dạng Moscow " bao gồm tất cả năm quốc gia Trung Á, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Mỹ, Iran, Nga và các bên xung đột Afghanistan.

Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, phía Nga chưa đưa ra bất kỳ đề xuất chính thức nào, nhưng hiệu quả của nhóm này đối với các cuộc đàm phán Afghanistan luôn được tất cả công nhận và Moscow sẽ sẵn sàng, nếu thấy phù hợp, để tiếp tục công việc của định dạng này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Tass)

Theo ông, các đại diện của phong trào Taliban (một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) vẫn chưa kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của nước cộng hòa này. Nga "hoan nghênh các tuyên bố của Taliban" về mong muốn tham gia đối thoại với các lực lượng chính trị khác ở Afghanistan.

Ông lưu ý rằng, một cuộc họp đã được thông báo với sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng Tối cao Hòa giải Quốc gia Abdullah Abdullah, cựu Tổng thống Hamid Karzai và lãnh đạo Đảng Hồi giáo Afghanistan Gulbeddin Hekmatyar. Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, xuất phát từ thực tế là tất cả các thành viên của nhóm này đã tuyên bố mong muốn gặp gỡ và đàm phán vì lợi ích của người dân Afghanistan. Các tiến trình như vậy cần được khuyến khích bằng mọi cách có thể và cố gắng biến những ý định này thành hành động cụ thể.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên Nga Konstantin Kosachev cho rằng, các nỗ lực của tất cả các bên quan tâm hiện nay nên nhằm thúc đẩy dàn xếp ở Afghanistan, giải quyết các vấn đề nhân đạo, kinh tế và chính trị.

Theo ông Konstantin Kosachev, không có giới hạn nào cho hợp tác quốc tế, nếu những giới hạn đó không được đặt ra một cách giả tạo. Ông phản bác một logic lỗi thời của phương Tây nhằm phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng và duy trì một số độc quyền của họ để kiểm soát tình hình ở đất nước không liên quan gì đến phương Tây.

Trước đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Châu Âu Josep Borrell tuyên bố, “Liên minh châu Âu không nên cho phép Nga và Trung Quốc kiểm soát tình hình ở Afghanistan và trở thành nhà tài trợ cho Kabul"./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-san-sang-noi-lai-dinh-dang-moscow-ve-afghanistan-884072.vov