Tổng thống Trump lại bị luận tội

Ông Donald Trump đã đi vào lịch sử Mỹ khi trở thành Tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần trong một nhiệm kỳ, sau khi 10 thành viên đảng Cộng hòa gia nhập phe Dân chủ tại Hạ viện để buộc tội ông kích động cuộc bạo động ở Điện Capitol vào tuần trước.

Nếu lần luận tội này được nhanh chóng thông qua, Tổng thống Donald Trump có nguy cơ bị "đá" khỏi Nhà Trắng trước thềm lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20/1.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell - lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã bác bỏ lời kêu gọi của đảng Dân chủ về một phiên tòa luận tội nhanh chóng, cho rằng không có cách nào để kết luận vụ việc trước khi ông Trump rời nhiệm sở. Nhưng ngay cả khi vị Tổng thống đầy tai tiếng này đã rời Nhà Trắng, việc Thượng viện kết tội Trump có thể dẫn đến một cuộc bỏ phiếu cấm ông tái tranh cử.

Hạ viện đã thông qua một một bản luận tội hính thức, qua đó cáo buộc ông Trump "kích động nổi dậy" bằng cách phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, trước khi đám đông này lao tới Điện Capitol. Vụ việc đã khiến phiên kiểm phiếu đại cử tri của Quốc hội Mỹ bị gián đoạn và khiến 5 người thiệt mạng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã lặp lại những tuyên bố sai lầm rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và hô hào những người ủng hộ tuần hành tại Điện Capitol.

“Tổng thống đã kích động cuộc nổi dậy này, cuộc nổi dậy vũ trang này chống lại đất nước của chúng ta,” Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu tại Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu luận tội. "Ông ta phải đi. Ông ta là mối nguy hiểm hiện hữu và rõ ràng đối với quốc gia mà tất cả chúng ta yêu mến”.

Chưa có Tổng thống Mỹ nào từng bị cách chức do bị luận tội. Cả ba đời Tổng thống bị luận tội bao gồm Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) và chính ông Trump (2019) đều được Thượng viện ra tay cứu vãn.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/tong-thong-trump-lai-bi-luan-toi-post102292.html