Tổng thống Trump muốn gặp lại Chủ tịch Triều Tiên sau cuộc gặp lần 2

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: 'Tôi không nghĩ đây (Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này) sẽ là cuộc gặp cuối cùng.'

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 11/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 11/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ lại gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi không nghĩ đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng."

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng khẳng định ông muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, nhưng ông cần thấy Triều Tiên có những động thái đầu tiên về phi hạt nhân hóa.

Hiện Mỹ và Triều Tiên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 sau cuộc gặp lần thứ nhất diễn ra vào tháng 6/2018 tại Singpore với ít tiến triển.

Mỹ yêu cầu Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của mình mà có thể đe dọa tới an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn kiên quyết cho rằng Mỹ cần phải dỡ bỏ các lệnh cấm vận, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đảm bảo an ninh cho quốc gia này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-trump-muon-gap-lai-chu-tich-trieu-tien-sau-cuoc-gap-lan-2/553824.vnp