Tổng thống Trump muốn Mỹ muốn rút quân an toàn khỏi Syria

Nhà Trắng ngày 7/1 cho biết Tổng thống Donald Trump muốn đảm bảo sự an toàn cho lực lượng quân đội Mỹ khi họ rút khỏi Syria và không thay đổi lập trường về việc rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Lực lượng Mỹ tại Syria. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng Mỹ tại Syria. (Nguồn: Reuters)

Nhà Trắng ngày 7/1 cho biết Tổng thống Donald Trump muốn đảm bảo sự an toàn cho lực lượng quân đội Mỹ khi họ rút khỏi Syria và không thay đổi lập trường về việc rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.

Phát ngôn trên của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Cố Vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jonh Bolton đưa ra thêm điều kiện cho việc rút quân vốn có thể mất nhiều tháng này.

Hãng tin Fox News dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Mercedes Schlapp nêu rõ: “Tổng thống Trump không thay đổi lập trường bởi vì ông đã nêu ra mục tiêu ưu tiên của mình là đảm bảo an toàn cho quân đội cũng như những đồng minh của chúng tôi. Bộ Quốc phòng sẽ đề ra kế hoạch hoạt động để rút quân an toàn.”

Hôm 6/1, ông Bolton đã đưa ra thêm một điều kiện mới về việc Mỹ rút quân khỏi Syria, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải đồng ý bảo vệ các đồng minh người Kurd của Mỹ. Cùng ngày, Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria song lưu ý rằng động thái này không thể diễn ra sớm./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-trump-muon-my-muon-rut-quan-an-toan-khoi-syria/545936.vnp