Tổng thống Trump: Mỹ vẫn để ngỏ cơ hội tấn công quân sự Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Hassan Rouhani song vẫn 'luôn có cơ hội' để Mỹ tấn công quân sự Iran.

“Iran hiện ở vị trí từng cực kỳ thù địch khi tôi lần đầu tiên nhậm chức. Họ từng là quốc gia khủng bố số 1 trên thế giới và có thể bây giờ cũng vậy”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump chia sẻ trên kênh truyền hình Anh ITV.

Tổng thống Mỹ Trump khẳng định vẫn luôn có có hội chiến tranh với Iran.

Tổng thống Mỹ Trump khẳng định vẫn luôn có có hội chiến tranh với Iran.

Khi được hỏi về việc liệu có cần triển khai hành động quân sự, ông Trump nói, “Vẫn luôn có một cơ hội. Tôi muốn điều đó ư? Câu trả lời là Không. Nhưng vẫn luôn có một cơ hội như thế”, ông Trump nói.

Trước câu hỏi ông có sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Iran Hassan Rouhani hay không, Tổng thống Mỹ cho biết, “Dĩ nhiên là có. Tôi còn muốn hơn một cuộc đối thoại”.

Căng thẳng Mỹ - Irantái bùng phát sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên "Kế hoạch hành động chung toàn diện" (JCPOA) vào tháng 5/2018, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran nhằm ép Tehran ngồi vào bàn đàm phán để đi tới một thỏa thuận mới.

Thỏa thuận JCPOA được Iran ký kết với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015.

Đáp trả, hôm 15/5, Tehran thông báo dừng tuân thủ một số nội dung nằm trong thỏa thuận JCPOA. Ngoài ra, Iran công bố tối hậu thư 60 ngày cho Liên minh châu Âu (EU) để đưa ra những biện pháp khắc phục hậu quả cho Tehran do tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu không Iran sẽ quay trở lại tăng tốc làm giàu uranium.

Còn kể từ đầu tháng Năm, để đối phó với cái gọi là “mối đe dọa quân sự bất ngờ” từ Iran, Mỹ đã tăng cường sự hiện quân sự tới Trung Đông bằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng dàn oanh tạc cơ B-52, các tên lửa Patriot và chiến đấu cơ F-15 từ đầu tháng này. Ngoài ra, Mỹ còn điều động các xe quân sự cùng binh sĩ từ Jordan tới Iraq và triển khai thêm khoảng 1.500 binh sĩ.

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Tổng thống Trump Vẫn luôn có có hội Mỹ tấn công quân sự Iran căng thẳng mỹ iran chiến tranh mỹ iran mỹ tấn công iran mỹ rút khỏi thỏa thuận với iran thỏa thuận hạt nhân iran thỏa thuận JCPOA mỹ trừng phạt iran tàu sân bay USS Abraham Lincoln Trung Đông

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tong-thong-trump-my-van-de-ngo-co-hoi-tan-cong-quan-su-iran-post301819.info