Tổng thống Trump: ngưng tập trận với Hàn Quốc không phải để nhượng bộ Triều Tiên

'Các cuộc tập trận chưa từng được thảo luận trong cuộc gặp của tôi với Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên. Tin vịt!'

Trực thăng Mỹ tại căn cứ ở thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.3 phủ nhận việc ra lệnh chấm dứt cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là sự nhượng bộ với CHDCND Triều Tiên.

Quân đội Mỹ-Hàn ngày 4.3 bắt đầu cuộc tập trận Dong Maeng (Đồng minh) với quy mô nhỏ hơn nhiều so với cuộc tập trên Key Resolve (Giải pháp then chốt) thường diễn ra vào thời điểm này mọi năm.

[VIDEO] Ngoại trưởng Mike Pompeo: "Sẽ tiếp tục làm việc để đạt thỏa thuận"

Bên cạnh đó, cuộc tập trận Foal Eagle (Đại bàng non) cũng được chia ra thành những nội dung diễn tập nhỏ xuyên suốt cả năm, theo AFP.

Tổng thống Donald Trump ngày 5.3 bác bỏ ý kiến cho rằng việc chấm dứt các cuộc tập trận lớn có liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi cuối tháng 2 tại Việt Nam.

“Các cuộc tập trận chưa từng được thảo luận trong cuộc gặp của tôi với Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên. Tin vịt!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã đưa ra quyết định trên từ lâu vì chi phí để Mỹ tham gia tập trận là quá nhiều, “đặc biệt là chúng tôi không được hoàn trả cho những chi phí khổng lồ này”.

Mặc dù Tổng thống Trump đã bác bỏ việc rút lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (gần 30.000 lính) nhưng trước đây nhiều lần chỉ trích chi phí quá cao của các cuộc tập trận cũng như đòi Seoul chi trả nhiều hơn cho việc đồn trú của binh lính Mỹ.

[VIDEO] Hàn Quốc chi thêm tiền để giữ chân quân đội Mỹ

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-trump-ngung-tap-tran-voi-han-quoc-khong-phai-de-nhuong-bo-trieu-tien-1057265.html