Tổng thống Trump nói Hà Nội sẽ là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa ông và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Cái bắt tay lịch sử giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore - Ảnh: Reuters

“Đại diện chính phủ Mỹ đã rời khỏi Triều Tiên sau cuộc họp rất hữu ích và hai bên nhất trí về thời gian, địa điểm tổ chức thượng đỉnh lần 2 với lãnh đạo Kim Jong-un tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27-28.2. Tôi rất mong chờ được gặp Lãnh đạo Kim và thúc đẩy lý tưởng hòa binh!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

[VIDEO] Tổng thống Trump: Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra ở Hà Nội cuối tháng 2.2019

Trong thông điệp liên bang trước quốc hội ngày 5.2, Tổng thống Trump đã thông báo cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 27-28.2, nhưng không công bố địa điểm cụ thể.

Cũng trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và nói rằng dưới sự lãnh đạo của ông Kim, Triều Tiên sẽ trở thành một cường quốc kinh tế.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun trải qua 3 ngày đàm phán tại thủ đô Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho thượng đỉnh lần 2.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Biegun và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol đã thảo luận nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy cam kết trong thỏa thuận đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần đầu tiên giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim hồi 12.6.2018 ở Singapore.

Tại thượng đỉnh Singapore, hai bên đạt được thỏa thuận về giải trừ vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán để bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa vẫn chưa có kết quả cụ thể.

[VIDEO] Tổng thống Trump công bố nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Ông Biegun tuyên bố Washington sẵn sàng thảo luận “nhiều hành động” nhằm cải thiện mối quan hệ và thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump cũng sẵn sàng chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vốn chỉ kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến, chứ không phải hiệp ước hòa bình, theo ông Biegun.

Theo Reuters, đến nay Mỹ đánh giá Triều Tiên vẫn chưa có hành động cụ thể nào nhằm từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bình Nhưỡng chỉ trích Washington không có hành động cụ thể nào sau khi Triều Tiên ngừng hoạt động và phá hủy một số cơ sở thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.

Bình Nhưỡng nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho nước này. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ luôn khẳng định chỉ dỡ bỏ biện pháp trừng phạt Triều Tiên với điều kiện Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-trump-noi-ha-noi-se-la-noi-to-chuc-thuong-dinh-mytrieu-1050221.html