Tổng thống Trump nói Nga đã rút phần lớn 'người của họ' khỏi Venezuela, nhiều câu hỏi đặt ra

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Moscow đã thông báo với Washington về việc rút phần lớn 'người của họ' khỏi Venezuela.

Tổng thống Trump khẳng định Nga đã rút phần lớn nhân viên khỏi Venezuela. (Nguồn: News week)

Phát biểu trên tài khoản Twitter, ông Trump nói: "Nga đã thông báo với chúng tôi rằng, đã rút phần lớn 'người của họ' khỏi Venezuela".

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Theo CBS News, Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết thêm, khi nào và làm cách nào Nga lại thông báo cho nước này về viêc rút nhân sự khỏi Venezuela.

CBS cũng muốn làm rõ thêm về việc, Tổng thống Trump đã sử dụng từ "người của họ" thay vì nhân viên trong tweet trên, tuy nhiên cũng không nhận được hồi đáp.

Nga vẫn chưa có phản hồi về tweet của Tổng thống Trump.

Trước đó, tờ Washington Post đã đăng tải thông tin rằng, Nga sẽ cắt giảm chuyên gia quân sự ở Venezuela từ khoảng 1.000 người xuống "còn vài chục".

Đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky sau đó khẳng định: "Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch. Các công việc vẫn đang được thực hiện bình thường và không hề có thông tin về việc cắt giảm".

(Reuters, Press TV, CBS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-noi-nga-da-rut-phan-lon-nguoi-cua-ho-khoi-venezuela-nhieu-cau-hoi-dat-ra-95315.html