Tổng thống Trump phê duyệt kế hoạch tấn công, đòn trả đũa Iran sắp diễn ra?

Những căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang có nguy cơ bùng phát thành chiến tranh thực sự liên quan tới sự kiện chiếc máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk bị bắn hạ hôm qua.

Hôm 20/6, truyền thông Iran cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của nước này đã bắn hạ một máy bay trinh sát tầm cao MQ-4C Triton của hải quân Mỹ khi nó xâm phạm không phận.

Đến cuối ngày, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung tâm của Mỹ xác nhận họ đã mất một chiếc UAV trinh sát, tuy nhiên đây là phiên bản RQ-4A Global Hawk chứ không phải MQ-4C.

Iran tuyên bố chiếc UAV trinh sát của Mỹ bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không nội địa Khordad 15, nhưng nhiều ý kiến khác lại cho rằng tác giả đích thực là S-300PMU-2 Favorit.

Sự kiện này được đánh giá là nghiêm trọng chưa từng có, nhất là khi cuộc khủng hoảng liên quan đến các tàu chở dầu bị tấn công trên vịnh Oman vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Mỹ từng đưa ra nhiều cảnh báo cứng rắn đối với Iran, bởi vậy trong sự kiện lần này có lẽ họ khó lòng dừng lại ở mức độ đe dọa như trước kia mà sẽ có hành động cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một dòng tweet trên trang Twitter cá nhân đã viết rằng "Iran đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng", đây được xem là lời cánh báo cứng rắn nhất.

Trong diễn mới nhất nhất, sáng 21/6 tờ Haaretz của Israel đưa tin, Tổng thống Trump đã phê chuẩn các cuộc tập kích đường không nhằm vào Iran để trả đũa việc chiếc RQ-4A Global Hawk bị bắn hạ.

Mục tiêu của cuộc tập kích sẽ là các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển của Iran. Dự kiến ít nhất có 3 hệ thống phòng không sẽ bị tập kích vào lức 6h00 sáng (23h00 GMT).

Hoạt động quân sự dự kiến sẽ diễn ra trước bình minh ngày 21/6 ở Iran để giảm thiểu rủi ro, nhưng cuối cùng kế hoạch tấn công đã bị đình chỉ vào phút chót khi tàu chiến và máy bay Mỹ đã sẵn sàng, New York Times đưa tin.

Lệnh ngưng tấn công được cho là đã được khẩn cấp đưa ra ngay sau một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra tại Nhà Trắng giữa các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ và lãnh đạo lưỡng viện.

Kế hoạch tấn công trên bị cho là quá vội vàng và chưa tính kỹ các bước đi, hơn nữa nếu diễn ra vào thời điểm hiện tại thì dễ rơi vào bẫy của Iran khi Tehran đã chuẩn bị trước các phương án.

Mặc dù đã bị tạm hoãn nhưng kế hoạch tấn công trả đũa Iran của Mỹ hoàn toàn có thể được khôi phục trong vài ngày tới, khi họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Trong diễn biến liên quan, Iran đã đặt các lực lượng vũ trang của mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhằm chuẩn bị đối phó cuộc tấn công trả đũa của Mỹ.

Không chỉ các đơn vị trong nước mà bộ phận vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng đồng minh đóng trên đất Syria cũng được báo động do lo ngại Mỹ hoặc Israel sẽ chớp thời cơ tấn công.

Thông qua sự kiện vừa rồi có thể nhận thấy rằng Iran chính là quốc gia sẵn sàng "chơi rắn" nhất khi không ngần ngại bắn hạ máy bay Mỹ trong lúc căng thẳng vẫn lên cao.

Một cuộc đối đầu khốc liệt giữa hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 của Iran và tiêm kích tàng hình F-22 Raptor cùng với F-35 Lightning II của Mỹ sẽ là điều mà nhiều người chờ đợi.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tong-thong-trump-phe-duyet-ke-hoach-tan-cong-don-tra-dua-iran-sap-dien-ra/814954.antd