Tổng thống Trump: sẵn sàng hòa giải

Chiều 9/1, ông Majid Takht-Ravanchi – đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết quân đội nước này sẽ không thực hiện bước đi quân sự nếu Mỹ không có hành động khiêu khích.

Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Takht-Ravanchi. (Ảnh: TASS).

Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Takht-Ravanchi. (Ảnh: TASS).

Theo ông Majid Takht-Ravanchi, nước này đã đáp trả Mỹ vì tướng Qasem Soleimani - Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – người bị Mỹ tấn công và ám sát bằng máy bay không người lái tại sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3/1.

Ảnh vệ tinh chụp tổn thất tại hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq sau "mưa tên lửa" của Iran ngày 8/1. (Ảnh: Planet Labs Inc).

Đáp trả lại sự kiện chấn động này, ngày 8/1 quân đội Iran đã trả đũa bằng cách dùng tên lửa tấn công vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Al-Asad và Erbil thuộc Iraq. Không ai bị thương trong các cuộc không kích của Iran song lực lượng Mỹ ở trong vùng vẫn cảnh giác cao độ.

Các hình ảnh vệ tinh do công ty tư nhân Mỹ Planet Labs công bố cùng ngày cho thấy cả hai cơ sở này chỉ hứng chịu tổn thất nhỏ, chủ yếu ở các nhà kho và nơi chứa trang thiết bị thay vì các doanh trại.

Ngày 8/1, Tổng thống Trump cho biết từ chối đáp trả Iran bằng vũ lực và sẵn sàng hòa giải.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-trump-san-sang-hoa-giai-96621.html