Tổng thống Trump sợ 'bị bẫy vào tội khai man'

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây khẳng định ông có thể đối mặt với tội khai man nếu đưa ra lời khai có tuyên thệ về cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử giúp ông chiến thắng.

"Nếu tôi nói điều gì trái ngược với lời nói của ông James Comey (cựu giám đốc FBI) trong khi ông ta là bạn thân của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, ông Muller có thể nói rằng: ‘Vâng, tôi tin lời ông Comey’. Điều này sẽ biến tôi thành kẻ nói dối kể cả khi tôi nói sự thật. Điều đó không tốt" – ông Trump chia sẻ, đồng thời mô tả cuộc điều tra của ông Mueller là một cuộc săn lùng phù thủy.

Ngoài ra, ông Trump cũng nói rằng ông đủ khả năng can thiệp vào cuộc điều tra của ông Mueller nếu ông muốn nhưng lại không làm điều này.

Trước đó, luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, cũng từng nói rằng thân chủ của mình có thể "bị bẫy vào tội khai man".

Tổng thống Donald Trump mới đây khẳng định ông sợ "bị bẫy vào tội khai man" trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: EPA

Công tố viên đặc biệt Mueller đang điều tra nghi vấn ê-kíp tranh cử của ông Trump hợp tác với Nga để giúp ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton - ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Nga đã mạnh mẽ bác cáo buộc này.

Vào năm 2016, các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận Nga sử dụng chiến dịch tấn công mạng và loan tin giả trên mạng xã hội để hạ uy tín bà Clinton. Đến thời điểm hiện tại, 32 người đã bị truy tố, trong đó có 4 thành viên trong ê-kíp tranh cử của ông Trump và 25 công dân Nga.

Ông Paul Manafort, người từng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, là người đầu tiên bị đưa ra tòa vì cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller. Tuy nhiên, những lời buộc tội nhằm vào ông này không liên quan đến bầu cử Mỹ 2016 mà liên quan đến trốn thuế và rửa tiền.

Cao Lực (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tong-thong-trump-so-bi-bay-vao-toi-khai-man-20180821152928364.htm