Tổng thống Trump thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp tân Nhật hoàng

Trước khi lên đường tới Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông là khách mời danh dự của sự kiện lớn nhất tại Nhật hơn 200 năm qua

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp với tân Nhật hoàng Naruhito- người vừa đăng quang đầu tháng này, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Nhật Bản.

Tổng thống Trump (bìa phải) trong 1 lần gặp gỡ với Thủ tướng Nhật Abe (ngồi giữa). Ảnh: Politico.

Tổng thống Trump (bìa phải) trong 1 lần gặp gỡ với Thủ tướng Nhật Abe (ngồi giữa). Ảnh: Politico.

Trước khi lên đường tới Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông là khách mời danh dự của sự kiện lớn nhất tại Nhật hơn 200 năm qua.

Chuyến thăm cấp nhà nước mới đây nhất của một Tổng thống Mỹ tới Nhật Bản là cách đây 5 năm.

Tâm điểm chuyến thăm Nhật Bản lần này là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe. Đây sẽ là cuộc gặp chính thức thứ 11 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật sau cuộc gặp mới đây nhất tại Washington hồi tháng trước.

Hai bên dự kiến tập trung thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cũng như vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Các quan chức Nhật Bản thông báo, Thủ tướng A-bê dự kiến sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa giúp giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc từ nhiều thập kỷ trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ trở lại Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka vào tháng tới./.

Phương Anh/VOV1 biên dịch
Nguồn: NHK

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-thanh-lanh-dao-nuoc-ngoai-dau-tien-gap-tan-nhat-hoang-913826.vov