Tổng thống Trump thảo luận về tình hình dịch Covid-19 với lãnh đạo Hàn Quốc và Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Moon Jae-in và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador để thảo luận về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador để thảo luận về tình hình dịch bệnh. (Nguồn: EPA)

Ngày 18/4, Nhà Trắng thông báo trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá cao việc Hàn Quốc bán các bộ xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cho Mỹ.

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết: “Cả hai nhà lãnh đạo đều thống nhất tiếp tục hợp tác cùng nhau nhằm đánh bại đại dịch và khôi phục tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tổng thống Trump và Tổng thống Moon cũng đã thảo luận về các cách thức để tăng cường hơn nữa mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và Hàn Quốc”.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 16/4.

Thông báo cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự nhất thiết phải duy trì các hạn chế đối với khách du lịch qua biên giới trên đất liền vì những mục đích không cần thiết, trong khi vẫn tiếp tục duy trì và đảm bảo các hoạt động qua biên giới quan trọng đối với thương mại, an ninh y tế, an ninh hậu cần và các ngành công nghiệp thiết yếu khác.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ cung cấp thêm các nguồn lực bổ sung cho chính phủ Mexico để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này.

QT.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-thao-luan-ve-tinh-hinh-dich-covid-19-voi-lanh-dao-han-quoc-va-mexico-114023.html