Tổng thống Trump tiếp tục gặp 18 CEO công nghệ hàng đầu của Mỹ nhằm cải tổ chính phủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ với 18 giám đốc điều hành của các công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft và Amazon vào hôm thứ Hai (19/6) tại Nhà Trắng để bàn về khu vực kinh tế tư nhân hướng tới cắt giảm sự lãng phí của chính phủ và cải thiện dịch vụ công nghệ thông tin. Tổng thống Trump tại cuộc họp đã trích dẫn ước tính rằng chính phủ có thể tiết kiệm được tới 1.000 tỷ đô la trong 10 năm nếu thông qua được các biện pháp đúng đắn trên cơ sở mục tiêu trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc họp bàn của Hồi đồng công nghệ Hoa Kỳ với Tim Cook, CEO của Apple và Satya Nadella, CEO của Microsoft tại Nhà Trắng ngày 19/6/2017. (ảnh Reuters)

"Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra một sự chuyển đổi sâu rộng trong việc áp dụng công nghệ vào các dịch vụ công của chính phủ liên bang nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn đáng kể cho người dân", Trump nói. "Chính phủ cần bắt kịp với cuộc cách mạng công nghệ."

Các giám đốc điều hành là một phần của cái gọi là Hội đồng Công nghệ Hoa Kỳ mà tổng thống Trump đã thành lập hồi tháng 5 để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa trong chính phủ Mỹ.

"Hoa Kỳ nên là nước có chính phủ hiện đại nhất thế giới. Nhưng thực tế ngày nay lại không như vậy. ", giám đốc điều hành của Apple Tim Cook cho biết

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos chia sẻ ông muốn chính quyền Trump sử dụng các công nghệ sẵn có về thương mại, đào tạo nhân viên, máy học và trí tuệ nhân tạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị bàn tròn của Hội đồng Công nghệ Hoa Kỳ tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 19/6/2017. (ảnh REUTERS)

Trước cuộc gặp với Trump, các CEO đã 10 lần nhóm họp nhỏ với Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, cùng với các Chủ tịch của Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Bang Ohio.

Jared Kushner, con rể của ông Trump và cố vấn cho chính phủ cho biết chính quyền muốn "giải phóng sự sáng tạo của khu vực tư nhân để cung cấp các dịch vụ công dân cải tổ theo một cách chưa từng xảy ra trước đây."

Kushner nói rằng chính quyền đã bãi bỏ các quy định không cần thiết cho các hệ thống máy tính của chính phủ, chẳng hạn như một quy tắc về ngăn ngừa các vấn đề Y2K. Hầu hết 6.100 trung tâm dữ liệu của chính phủ có thể được hợp nhất và chuyển sang một hệ thống lưu trữ dựa trên nền tảng đám mây.

Nhà Trắng đang tìm cách thu hẹp nhân sự trong chính phủ, giảm lực lượng lao động liên bang và loại bỏ bớt các quy định.

Trump tháng 3 đã ký một sắc lệnh cải tổ lại chính phủ liên bang và đưa Kushner vào vị trí cố vấn cho các hoạt động của Văn phòng Nhà Trắng nhằm thúc đẩy các ý tưởng kinh doanh và có thể tư nhân hóa một số chức năng của chính phủ.

Nhiều giám đốc điều hành công nghệ cao đang mong muốn giúp Nhà Trắng giúp giải quyết các vấn đề về chính sách và các vấn đề chính sách khác như cấp thị thực cho các lao động có tay nghề cao.

CEO MasterCard Ajay Banga (bên trái) nói chuyện với Ivanka Trump khi các nhà lãnh đạo công nghệ cao tụ tập tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Công nghệ Hoa Kỳ tại Tòa nhà Điều hành Eisenhower ở Washington, Hoa Kỳ ngày 19 tháng 6 năm 2017. (ảnh REUTERS)

Những CEO công nghệ khác tham dự bao gồm Chủ tịch điều hành Eric Schmidt của Alphabet, Chủ tịch John Doerr của công ty đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins và các CEO của Microsoft, IBM, Intel, Qualcomm, và Adobe Systems. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã được mời nhưng không thể tham dự vì bận việc cá nhân, đại diện công ty cho biết.

Các CEO và Nhà Trắng cũng lên kế hoạch thảo luận về sự công nhận của tổng thống Trump hồi tháng 4 về chương trình thị thực Hoa Kỳ nhằm đưa lao động nước ngoài có trình độ cao vào nước này. Cook là một trong những CEO mạnh mẽ ủng hộ kế hoạch này.

Hội đồng cũng tìm cách tăng cường sự an toàn của hệ thống CNTT của chính phủ Hoa Kỳ và muốn học hỏi từ tình hình thực tế của khu vực tư nhân. Vào năm 2015, tin tặc đã tiết lộ thông tin cá nhân của 22 triệu người từ cơ sở dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ.

Nhà Trắng cho rằng họ có thể học hỏi từ các công ty thẻ tín dụng về việc giảm thiểu đáng kể gian lận.
Sau quyết định rút khỏi hiệp định khí hậu Paris năm nay, Giám đốc điều hành của Tesla, Elon Musk và CEO Robert Iger của Walt Disney, đã từ bỏ các nỗ lực cố vấn của Nhà Trắng. Các quan chức Nhà Trắng cho hay vụ tranh chấp này có ít tác động và họ phải giảm bớt số lượng các nhà lãnh đạo công nghệ tham gia sự kiện hôm thứ Hai vì thiếu không gian.

Hải An (Theo Reuters)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201706/tong-thong-trump-tiep-tuc-gap-18-ceo-cong-nghe-hang-dau-cua-my-nham-cai-to-chinh-phu-571279/