Tổng thống Trump: Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga nếu muốn nói về 'vấn đề can thiệp bầu cử'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc cũng can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Nhận định trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS cuối tuần qua. Ông nói: “Tôi nghĩ, Trung Quốc cũng can thiệp (bầu cử Mỹ 2016). Theo tôi, thành thực mà nói, Trung Quốc còn đáng ngại hơn Nga”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump một lần nữa bác bỏ cáo buộc từ nội bộ Mỹ cho rằng Nga làm ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ, giúp ông thắng cử năm 2016.

Cáo buộc lần này của Tổng thống Trump, tiếp nối rất nhiều bình luận của các quan chức Mỹ trong thời gian gần đây cho rằng, Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa với Washington.

Trong đó, cách đây vài ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nhận định, vấn đề lớn nhất trong thế kỷ 21 đối với Mỹ đó chính là Trung Quốc vì họ có thể đã vi phạm quy định quốc tế trong khi xây dựng năng lực quân sự và kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Kirstjen Nielsen cho rằng, Bắc Kinh đã thực hiện chiến dịch chưa từng có nhằm gây ảnh hưởng tới luồng ý kiến của người Mỹ nhưng ông khẳng định, Bắc Kinh chưa bao giờ tấn công hệ thống bầu cử của Washington.

Những cáo buộc trên của chính quyền Tổng thống Donald Trump có lẽ sẽ khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng trong bối cảnh hai nước đang không ngừng áp thuế vào hàng hóa của nhau trong cuộc chiến thương mại.

Trang Trần (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tong-thong-trump-trung-quoc-nguy-hiem-hon-nga-d275493.html