Tổng thống Trump: Trung Quốc phải trả giá vì phá vỡ thỏa thuận trong đàm phán thương mại

Ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đã 'phá vỡ thỏa thuận' trong đàm phán thương mại với Washington.

Ông Trump đồng thời tuyên bố, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, ông sẽ phải tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá lên tới hàng tỷ USD.

Tổng thống Trump: Trung Quốc phải trả giá vì phá vỡ thỏa thuận trong đàm phán thương mại. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trong một buổi vận động tại thành phố biển Panama ở bang Florida, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Họ (Trung Quốc) đã phá vỡ thỏa thuận. Họ không thể làm thế. Vì vậy họ sẽ phải trả giá. Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, sẽ không có gì sai khi tăng mức thuế quan đối với hơn 100 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc một năm”.

Trước đó, ông Trump thông báo sẽ sớm tăng mức thuế hiện nay là 10% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD lên 25% từ ngày 10/5 tới, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa của nước này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-trung-quoc-phai-tra-gia-vi-pha-vo-thoa-thuan-trong-dam-phan-thuong-mai-93817.html