Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Zarif lần đầu tiên tweet về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq

Sáng 8/1 (theo giờ Hà Nội), trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có tuyên bố đầu tiên về vụ Iran tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ ở Iraq mà lực lượng Mỹ và liên quân sử dụng.

Tổng thống Mỹ nói mọi thứ đều ổn. (Nguồn: Reuters)

Ông Trump nêu rõ: "Mọi chuyện đều ổn. Tên lửa đã được bắn từ Iran vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq. Các bước đánh giá thương vong và thiệt hại đang được tiến hành. Tính đến giờ mọi thứ đều ổn. Chúng ta có quân đội hùng mạnh và được trang bị tốt nhất thế giới. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai" (tức khoảng tối nay 8/1 theo giờ Hà Nội).

Trước đó, rạng sáng nay, ngay sau khi Iran phóng tên lửa, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đến Nhà Trắng. Trong khi đó, theo một người phát ngôn Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã liên lạc với lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội

Cũng trong thời gian này, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng Pompeo đã tham vấn Thủ tướng chính quyền khu vực Kurd Masrour Barzani về các vụ tấn công tên lửa của Iran và nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, nước này không tìm cách leo thang hay chiến tranh.

Trên tài khoản Twitter, ông Zarif viết: "Iran đã thực hiện và hoàn tất các biện pháp tương xứng về tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc... Chúng tôi không tìm cách leo thang hay chiến tranh, song sẽ tự bảo vệ mình trước bất kỳ hành động gây hấn nào".

Chu An

(theo Twitter, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-va-ngoai-truong-zarif-lan-dau-tien-tweet-ve-vu-iran-tan-cong-can-cu-my-tai-iraq-107392.html