Tổng thống Ukraine đề nghị gặp ông Putin ở Minsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Minsk (thủ đô Belarus) với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia khác như Mỹ, Anh, Đức và Pháp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Internet

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Internet

"Tôi muốn nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Liệu chúng tôi có cần nói chuyện không? Vâng, đúng vậy. Hãy cùng nhau thảo luận Crimea thuộc về nước nào và ai không có mặt ở Donbass", ông Zelensky nói trong một video được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook của mình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề nghị các cuộc đàm phán nên có sự tham gia của các nguyên thủ như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Khi bình luận về địa điểm của cuộc họp này, ông Zelensky nói: "Tôi nghĩ rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ vui mừng khi chào đón chúng tôi ở Minsk. Chúng tôi không thay đổi bất cứ điều gì hay từ chối bất kỳ hình thức ngoại giao nào. Chúng tôi chỉ muốn đề xuất một cuộc đàm phán”.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã có phản hồi với sáng kiến này, nói rằng Moscow sẽ xem xét đề xuất trên có mang lại cuộc đối thoại triển vọng hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước cũng đã tuyên bố rằng ông Zelensky nên tổ chức đối thoại trực tiếp với các lực lượng vũ trang ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraine và chấm dứt việc gọi họ là "phe ly khai".

"Điều đó là có thể xảy ra nếu ông Zelensky thực hiện những cam kết tranh cử của mình, trong đó có việc tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân ở Donbas cũng như dừng gọi họ là những kẻ ly khai", Tổng thống Putin nói và đồng thời cho biết cuộc xung đột có thể được giải quyết nếu "chính phủ Ukraine tôn trọng Thỏa thuận Minsk thay vì phớt lờ nó".

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Danylyuk, hôm 1.7 đã khẳng định với truyền thông rằng cuộc gặp Zelensky - Putin là một triển vọng thực tế. Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker cũng nhận định các cuộc thảo luận trực tiếp giữa Ukraine và Nga là điều cần thiết.

Hoàng Vũ (theo TASS)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-ukraine-de-nghi-gap-ong-putin-o-minsk-116710.html