Tổng thống Ukraine đề nghị Mexico giúp đỡ

Phát biểu trực tuyến trước các nhà lập pháp Mexico hôm 20/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mexico giúp tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nước Mỹ Latinh nhằm hướng tới chấm dứt xung đột với Nga.

Lãnh đạo Ukraine khẳng định, Mexico có thể thúc đẩy khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhanh hơn. Tổng thống Zelensky cũng gửi lời cảm ơn Mexico đã viện trợ nhân đạo, đồng thời mời nước này thể hiện vai trò lãnh đạo bằng cách đóng góp vào công thức hòa bình của Ukraine.

Bài phát biểu của Tổng thống Ukraine diễn ra theo lời mời của các nghị sĩ thuộc nhóm hữu nghị Mexico - Ukraine, trong đó một số người đã ghé thăm Kiev năm ngoái.

Chính phủ Mexico lên án cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nước này cũng bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu Moscow rút quân lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador từ chối áp dụng các biện pháp trừng phạt với Nga và không hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nói rằng chính phủ của ông tìm cách thúc đẩy đối thoại để tiến tới hòa bình.

Tháng 9/2022, Tổng thống Mexico đề xuất thành lập Ủy ban hòa giải xung đột Ukraine gồm Giáo hoàng Francis, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, song ý tưởng này không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Thực hiện : Hồng Quyên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-thong-ukraine-de-nghi-mexico-giup-do