Indonesia tìm thấy mảnh vỡ và các vật dụng của tàu ngầm KRI Nanggala 402

Tham mưu trưởng hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono hôm nay (24/4) cho biết, tàu ngầm KRI Nanggala 402 của hải quân Indonesia bị mất tích từ ngày 21/4 đã được phát hiện ở vùng biển gần Bali, ở độ sâu 850m.

Hiện nhà chức trách Indonesia đang khẩn trương tiến hành các hoạt động cứu hộ. Theo Washington Post, hải quân Indonesia đã tìm thấy mảnh vỡ cùng một số vận dụng từ tàu ngầm bị mất tích, cho thấy chiếc tàu ngầm này cùng với các thành viên trong thủy thủ đoàn đã bị chìm. Ông Yudo Margono cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số vật dụng bao gồm các bộ phận của máy chỉnh ngư lôi, một chai dầu mỡ được cho là để tra dầu cho kính tiềm vọng và các thảm cầu nguyện từ tàu ngầm.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 cùng 53 thành viên thủy thủ đoàn đã bị mất liên lạc khi tham gia diễn tập trên biển. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images).

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 cùng 53 thành viên thủy thủ đoàn đã bị mất liên lạc khi tham gia diễn tập trên biển. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images).

Ông Margono cho biết: “Những bằng chứng xác thực mà chúng tôi tìm thấy được cho thấy con tàu đã bị chìm”. Chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402, nằm trong số 5 chiếc được trang bị cho hạm đội Hải quân Indonesia, đã mất tích hôm 21/4 khi đang tập trận phóng ngư lôi ngoài khơi hòn đảo nghỉ dưỡng Bali. Trên tàu ngầm có 53 người. Dấu vết dầu loang phát hiện tại khu vực được cho là nơi con tàu bị chìm đã khiến các chuyên gia lo ngại về khả năng hư hỏng thùng nhiên liệu. Một số ý kiến cho rằng, con tàu có thể đã bị vỡ khi lặn xuống độ sâu 700m, sâu hơn nhiều so khả năng chống chịu thực tế của tàu.

Indonesia đã cử nhiều tàu quân sự thực hiện nỗ lực tìm kiếm, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ Singapore và Australia cùng nhiều quốc gia khác./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik, Washington Post

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-tim-thay-manh-vo-va-cac-vat-dung-cua-tau-ngam-kri-nanggala-402-852623.vov