Tổng thống Ukraine phải thử ma túy và nồng độ cồn trước khi tranh luận

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và đối thủ của ông, diễn viên hài Volodymyr Zelensky, phải thử máu để xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn trước khi bước vào màn tranh luận.

Xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn trong máu là một trong những thủ tục bắt buộc trước khi hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận, theo CNN.

Hôm 5/4, ông Poroshenko, Tổng thống Ukraine đương nhiệm từ năm 2014, đã đồng ý với quy định xét nghiệm máu và cho phát trực tiếp quá trình xét nghiệm của mình trên trang Facebook. "Chúng tôi đang tạo ra những truyền thống mới," ông nói nói khi bác sĩ đang lấy máu, theo AFP.

Trong khi đó, theo yêu cầu của ông Zelensky, ông được lấy máu tại một phòng khác ở sân vận động Olympic, thủ đô Kiev. Ông đã từ chối lời đề nghị của ông Poroshenko về việc cùng lấy máu.

Quá trình lấy máu xét nghiệm của Tổng thống Ukraine Poroshenko được phát trực tiếp trên trang Facebook. Ảnh: AFP.

Màn tranh luận giữa hai ứng cử viên diễn ra bên trong sân vận động 70.000 chỗ ngồi tại thủ đô Kiev. Đây là công trình có quy mô lớn nhất của Ukraine, được cải tạo dành cho giải bóng đá Euro 2012.

Zelensky, diễn viên hài không có kinh nghiệm chính trị, đang là người dẫn đầu cuộc đua giành chức tổng thống.

Diễn viên hài 41 tuổi là người đóng vai tổng thống Ukraine trong series phim hài nổi tiếng có tên Servant of the People (Đầy tớ của Nhân dân). Dù chiến dịch tranh cử của ông ban đầu bị coi như trò đùa, ông vẫn chiến thắng với 30% số phiếu bầu so với 16% số phiếu của Poroshenko ở vòng một.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-ukraine-phai-thu-ma-tuy-va-nong-do-con-truoc-khi-tranh-luan-post933344.html