Tổng thống Ukraine thăm Đức

Theo AP, ngày 14-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm đầu tiên tới Đức kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Chính phủ Đức vì “sự đoàn kết tuyệt vời” trong bối cảnh Đức thúc đẩy viện trợ quân sự lớn cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Reuters

Được biết, ngày 13-5, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ euro cho Ukraine. Đây được xem là gói khí tài quân sự lớn nhất mà Đức cung cấp để tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột hồi tháng 2-2022.

Chuyến thăm Đức của Tổng thống Volodymyr Zelensky nằm trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia đồng minh châu Âu để tìm kiếm thêm các khoản viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev. Trước khi tới Đức, ông Zelensky đã có chuyến thăm Italy, gặp Thủ tướng nước chủ nhà Giorgia Meloni và Giáo hoàng Francis.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/tong-thong-ukraine-tham-duc-728140

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/581981-tong-thong-ukraine-tham-duc.html