Tổng thống Ukraine thông báo tin bất ngờ về thỏa thuận khí đốt với Nga

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, hợp đồng vận chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine sẽ được ký vào cuối năm nay.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Tổng thống Ukraine đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình "1 + 1" phát sóng ngày 12/12.

“Tôi nghĩ rằng có khả năng rất cao là hợp đồng vận chuyển khí sẽ được ký kết vào cuối năm 2019”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, một hợp đồng vận chuyển khí đốt không chỉ quan trọng đối với Ukraine mà còn đối với cả châu Âu.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ Normandy vừa được tổ chức ở Paris, Pháp hôm 9/12.

“Tôi thấy rằng mọi người đều quan tâm đến việc ký một văn bản”, ông Zelensky nói.

Vẫn theo Tổng thống Ukraine, Nga đề nghị ký hợp đồng trong 1 năm còn Ukraine đề nghị trong 10 năm. Sau đó, phía Ukraine được đề nghị thỏa hiệp ở mức 3 năm.

“Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh rằng giá khí đốt “sẽ không mang tính chính trị” mà là một vấn đề kinh tế.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/tong-thong-ukraine-thong-bao-tin-bat-ngo-ve-thoa-thuan-khi-dot-voi-nga-484571.html