Tổng thống Ukraine Zelensky 'lên tiếng' sau vụ rơi máy bay khiến Bộ trưởng Nội vụ tử nạn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky miêu tả vụ rơi máy bay xuống khu vực của một trường mẫu giáo ở ngoại ô Kiev hôm 18/1 là nỗi đau không kể xiết.

Hiện trường vụ việc.

AP dẫn lời giới chức Ukraine cho biết, chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskyi đã đâm vào một trường mẫu giáo ở khu dân cư tại vùng Brovary, ngoại ô phía đông thủ đô Kiev.

Chiếc trực thăng gặp nạn là trực thăng Super Puma do Pháp sản xuất. Theo đơn vị vận hành, ít nhất 14 người đã thiệt mạng do vụ việc, trong đó có 9 người có mặt trên chiếc trực thăng và một trẻ em dưới mặt đất. Ngoài ra, 25 người khác đã bị thương, trong đó có 11 trẻ em trong vụ việc.

Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastyrskyi là người giám sát lực lượng cảnh sát và các bộ phận khẩn cấp của Ukraine.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng gặp nạn. Chính quyền Ukraine đã ngay lập tức mở cuộc điều tra về vụ việc.

Truyền thông đưa tin, không có giao tranh nào được ghi nhận gần đây ở khu vực thủ đô Ukraine.

Các thông tin cho hay, tai nạn xảy ra vào buổi sáng đầy sương mù.

Tổng thống Zelensky trong một bài viết trên Telegram nhấn mạnh: “Nỗi đau không kể xiết”, khi nói về vụ việc.

Tường Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tong-thong-ukraine-zelensky-len-tieng-sau-vu-roi-may-bay-khien-bo-truong-noi-vu-tu-nan-post464991.html