Tổng thống Ukraine Zelensky 'lên tiếng' về khả năng tiến hành bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử, nhưng hầu hết người Ukraine thì không, vì họ tin rằng cuộc bỏ phiếu trong hoàn cảnh chiến sự là 'nguy hiểm và vô nghĩa'.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky khẳng định, xung đột đã khiến việc tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine, vốn dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới theo hiến pháp, là không thể.

Theo AP, ông Zelensky nói rằng không có từ nào có thể diễn tả được công việc lãnh đạo một quốc gia đang có chiến tranh khó khăn như thế nào, nhưng ông cũng không thể tưởng tượng được việc rời bỏ chức vụ này.

Theo Hiến pháp Ukraine, cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo ở nước này lẽ ra được tổ chức vào tháng 10/2023 và bầu cử tổng thống vào mùa xuân năm 2024.

Tuy nhiên, chế độ thiết quân luật hiện hành ở Ukraine đã làm phức tạp thêm việc tổ chức bầu cử. Các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề này vẫn đang diễn ra khá sôi động.

Tường Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tong-thong-ukraine-zelensky-len-tieng-ve-kha-nang-tien-hanh-bau-cu-post497531.html