Tổng thống Ukraine Zelensky lý giải việc ông mang súng bên người

Về việc mang súng bên người, Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích rằng ông sẽ trực tiếp chiến đấu bằng súng và không để cho bản thân mình bị bắt làm tù nhân.

Tổng thống Zelensky vừa nói với một kênh truyền hình địa phương rằng ông và đội ngũ của mình sẵn sàng chết trong chiến đấu thay vì để bị đối phương bắt giữ nếu quân Nga xâm nhập được vào tổng hành dinh của Kiev vào đầu xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh CNN

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh CNN

Trong đoạn phỏng vấn được phát sóng vào hôm 29/4 trên kênh 1+1 của Ukraine, ông Zelensky nói: "Tôi biết cách bắn súng".

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố mình mang theo người một khẩu súng và bác bỏ thắc mắc của phóng viên cho rằng ông dùng khẩu súng đó để tự sát nhằm khỏi rơi vào tay đối phương.

Ông Zelensky khẳng định: "Không, không. Tôi không dùng súng để tự sát, mà là để bắn lại đối phương".

Nói về giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky cho biết, sẽ là nỗi hổ thẹn nếu ông bị các lực lượng Nga bắt giữ./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-zelensky-ly-giai-viec-ong-mang-sung-ben-nguoi-post1017299.vov