Tổng thống Venezuela cáo buộc Mỹ muốn ám sát mình

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Mỹ có âm mưu ám sát mình, vào thời điểm mà quan hệ hai nước đang ngày càng xấu đi.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Phía Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì cho việc này.

Phe đối lập tại Venezuela nói rằng ông Maduro đang đưa ra những cáo buộc "ngớ ngẩn" nhằm vào người khác để ngụy biện cho sự yếu kém của mình.

Gần 2 triệu người dân Venezuela đã di cư từ năm 2015 tới nay sau khi đất nước dầu mỏ này rơi vào khủng hoảng kinh tế, khiến lương thực, thuốc men trở nên khan hiếm và lạm phát tăng cao. IMF ước tính lạm phát của nước này có thể lên tới 1,000,000 % trong năm nay.

Washington đã áp dụng các lệnh trừng phạt lên Venezuela, chí trích ông Maduro đã gây nên thảm họa cho đất nước đầy tiềm năng này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Maduro, một tài xế xe bus trước đây, đã lên tiếng khẳng định rằng chính phủ Mỹ đã yêu cầu Colombia lên kế hoạch ám sát ông.

Ông Maduro không đưa ra giải thích nào cho những cáo buộc này và cũng như không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Phía Bộ Thông tin Venezuela không bình luận gì về việc này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/tong-thong-venezuela-cao-buoc-my-muon-am-sat-minh-46470