Tổng thống Venezuela: Colombia nhận lệnh ám sát từ chính phủ Mỹ

Tổng thống Maduro tố cáo Nhà Trắng đã ra lệnh cho chính phủ Colombia ám sát ông, đồng thời nhấn mạnh đằng sau những 'cáo buộc về chế độ độc tài' tại Venezuela là một âm mưu ám sát Tổng thống.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc họp báo với truyền thông quốc tế. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/10, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo chính phủ Mỹ đã ra lệnh cho Colombia lên kế hoạch ám sát ông.

Phát biểu trong một hoạt động được truyền hình trực tiếp trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Maduro tố cáo Nhà Trắng đã ra lệnh cho chính phủ Colombia ám sát ông, đồng thời nhấn mạnh đằng sau những “cáo buộc về chế độ độc tài” tại Venezuela là một âm mưu ám sát Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Maduro khẳng định: “Họ sẽ không đụng được vào một sợi tóc của tôi."

Trước đó một ngày, Mỹ đã lên án Venezuela "dính líu" đến cái chết của ủy viên hội đồng đối lập Fernando Alban, người được các nhà chức trách quốc gia Nam Mỹ thông báo là đã tự sát bằng cách nhảy từ tầng 10 của trụ sở Cơ quan Tình báo Venezuela, nơi ông này đang bị giam giữ với cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro.

Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập Venezuela đều phủ nhận thông tin này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-venezuela-colombia-nhan-lenh-am-sat-tu-chinh-phu-my/529459.vnp