Tổng thống Venezuela Maduro lên đường sang Nga gặp ông Putin

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lên đường sang Nga vào đêm ngày 23/9 nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin và nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Chuyến thăm của Tổng thống Maduro tới Nga được cho là nhằm củng cố các mối quan hệ song phương giữa hai nước cũng như đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Venezuela hồi tháng 12/2018. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Venezuela hồi tháng 12/2018. (Ảnh: AP)

“Trong đêm nay, chỉ vài tiếng nữa, tôi sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Nga để gặp gỡ người bạn và người đồng chí là Tổng thống Vladimir Putin cùng nhóm quan chức Nga cũng như các nhóm doanh nghiệp lớn tại Nga”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Maduro.

Trước đó, hôm 20/9, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ cho biết chuyến thăm tới Nga của ông Maduro “đang thực sự được chuẩn bị” và thời gian tiến hành sẽ được thông báo sớm.

Trong suốt một thời gian dài, Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trầm trọng nhất là sau sự kiện hồi tháng Một, khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời của quốc gia Mỹ Latinh. Sau đó, Mỹ cùng nhiều quốc gia phương Tây khác đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido và yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức.

Hồi tháng 12/2018, Tổng thống Putin và Tổng thống Maduro cũng đã tiến hành các cuộc thảo luận ở thủ đô Moscow. Văn phòng báo chí điện Kremlin cho biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Venezuela cho thấy hai nước tương đồng về quan điểm và tạo tiền đề cho việc mở rộng thêm quan hệ hợp tác song phương.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tong-thong-venezuela-maduro-len-duong-sang-nga-gap-ong-putin-post314032.info