Tổng thống Venezuela thoát âm mưu ám sát ngay tại lễ duyệt binh

Nhà chức trách Venezuela tuyên bố vụ nổ hôm 4/8 xảy ra khi Tổng thống Nicolas Maduro có bài phát biểu tại lễ duyệt binh là một âm mưu tấn công ám sát.

Báo Dân trí dẫ thông tin từ BBC cho biết, một số máy bay mang chất nổ đã bị bắn rơi ở khu vực gần nơi Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu.

"Các điều tra ban đầu đều cho thấy các vụ nổ nằm trong một âm mưu tấn công Tổng thống Nicholas Maduro", Bộ trưởng Rodriguez xác nhận với truyền thông. Ông cho biết thêm, vụ tấn công xảy ra khoảng 5h41 chiều 4/8 theo giờ địa phương. Lực lượng cảnh vệ đã bắn hạ một số máy bay không người lái.

Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trước khi vụ nổ xảy ra. Ảnh : AFP.

Truyền thông địa phương cho biết, ông Maduro may mắn không hề hấn gì, trong khi 7 binh sĩ bị thương. Tổng thống Maduro dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình sau khi tình hình ổn định trở lại.

Giám đốc một ngân hàng quốc doanh Venezuela, ông Miguel Perez Abad, cho biết trên Twitter: "Chính phủ sẽ sớm thông báo về sự việc xảy ra hôm nay. Tổng thống Nicolas Maduro và các quan chức chính trị, quân đội vẫn ổn".

Nhà chức trách Venezuela chưa cho biết cá nhân hay tổ chức nào đứng sau vụ nổ tại thủ đô Caracas, Tri thức trực tuyến cho hay.

Một dòng chia sẻ trên Twitter từ tài khoản của một phần tử đối lập ở Venezuela cho biết hai thiết bị bay không người lái mang theo thuốc nổ C4 đã được kích nổ gần nơi Tổng thống Maduro phát biểu. Độ chính xác của thông tin này hiện chưa được nhà chức trách Venezuela xác thực.

Hoàng Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-venezuela-thoat-am-muu-am-sat-ngay-tai-le-duyet-binh-a238941.html