Tổng thống Yoon lên tiếng sau vụ UAV Triều Tiên xâm nhập không phận

Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 28/12 khẳng định Hàn Quốc sẽ không do dự đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, bất chấp vũ khí hạt nhân của nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP.

"Chúng ta phải trừng phạt và trả đũa bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Đó là biện pháp mạnh mẽ nhất để ngăn chặn các hành động khiêu khích", thư ký báo chí Kim Eun Hye dẫn lời Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu trong một cuộc họp với các phụ tá, Reuters đưa tin.

“Chúng ta không được sợ hãi hay do dự vì Triều Tiên có vũ khí hạt nhân”, ông khẳng định.

Trước đó, vào ngày 26/12, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã điều "một số" máy bay không người lái qua biên giới của nước này, khiến quân đội Seoul triển khai máy bay chiến đấu và bắn cảnh cáo để xua đuổi, AFP đưa tin.

Tuy nhiên, quân đội Seoul đã không thể bắn hạ số máy bay không người lái này khi chúng bay qua Hàn Quốc trong nhiều giờ. Hãng tin Reuters cũng cho biết một máy bay KA-1 của Hàn Quốc đã gặp nạn khi can thiệp UAV của Triều Tiên.

Vụ việc dẫn đến sự chỉ trích mạnh mẽ ở Hàn Quốc đối với hệ thống phòng không của nước này. Tổng thống Yoon đã khiển trách quân đội. Quân đội Hàn Quốc cũng xin lỗi về cách phản ứng và nói rằng họ không thể bắn hạ vì máy bay không người lái quá nhỏ.

Cùng ngày, Bloomberg dẫn tuyên bố của tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã triển khai các phương tiện trinh sát có người lái và không người lái tới các khu vực gần biên giới và bên trong Triều Tiên để do thám và chụp ảnh các cơ sở quân sự.

Đến ngày 28/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong Sup nói với Quốc hội rằng Tổng thống Yoon đã yêu cầu ông điều máy bay không người lái đến Triều Tiên để đáp trả hành động xâm nhập, "ngay cả khi có nguy cơ leo thang căng thẳng".

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-yoon-len-tieng-sau-vu-uav-trieu-tien-xam-nhap-khong-phan-post1389204.html