Tổng thống Zelensky thị sát giới tuyến Donbass...

Ông Volodymyr Zelensky đã có chuyến thị sát khu vực giới tuyến miền Đông trong bối cảnh Nga điều quân mạnh mẽ ở biên giới.

Trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã tới khu vực chiến sự Donbass ở miền đông nước này giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga, hãng tin AFP cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm miền Đông. Ảnh: UNIAN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm miền Đông. Ảnh: UNIAN

Ngày 8/4, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo ông Zelenskiy đã thị sát các vị trí phòng thủ tuyến đầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass sau khi tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn tại trong khu vực chiến sự này tăng cao đáng báo động.

Trong chuyến thị sát, ông Zelenskiy ghi nhận sự cống hiến của chiến sĩ, trao thưởng cho một số đơn vị và cá nhân có thành tích nổi bật. Tổng thống Ukraine cũng ghi nhận sự hy sinh của 26 binh sĩ thiệt mạng trong các trận giao tranh từ đầu năm tới nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay thăm hỏi một nữ quân nhân.

Tuần trước, Ukraine cáo buộc Nga đang điều thêm hàng ngàn quân tới khu vực biển giới gần Ukraine và tới bán đảo Crimea - khu vực đã ly khai khỏi Ukraine, được Nga sáp nhập năm 2014 nhưng không được quốc tế công nhận.

Trong khi đó, trang The Insider (Nga) ngày 7/4 dẫn lời các nhà phân tích quân sự Đội tình báo xung đột (CIT) cho biết Nga đang triển khai hoạt động tập trung trung quân sự lớn nhất ở biên giới với Ukraine kể từ khi xung đột miền đông Ukraine lần đầu tiên nổ ra vào năm 2014.

Đặc biệt, họ biết về một căn cứ dã chiến mới xuất hiện gần đây bên ngoài thành phố Voronezh bằng cách phân tích các đoạn video do cư dân địa phương quay. Trong cuộc phỏng vấn, Leviev cho biết một nhóm dân thường đang đi bộ đường dài trong rừng thì họ bắt gặp một số lượng lớn khí tài quân sự hạng nặng đóng trên thực địa - một cảnh tượng hoàn toàn mới đối với người dân địa phương.

Các hoạt động quân sự gần đây của Moscow và sự gia tăng các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ Ukraine và các lực lượng ly khai vùng Donbass làm dấy lên lo ngại về một sự leo thang trong cuộc chiến âm ỉ kéo dài tại đây.

Clip Nga điều vũ khí đến miền Đông ghi ngày 6/4/2021:

Theo ông Leviev, đây là một cơ sở thực địa mới được xây dựng trong những ngày gần đây, đã phát triển với quy mô đáng kể. Người dân địa phương cho rằng một "khu vực lạ" có chiều dài khoảng 3-4 km và đã được chất đầy vũ khí hạng nặng.

"Cũng trong đoạn video, chúng tôi thấy một trại lều và thậm chí cả một bệnh viện dã chiến - những lều có biển hiệu dịch vụ y tế - và một nhà bếp. Có tất cả các dấu hiệu cho thấy đây sẽ là một trong những địa điểm sẽ triển khai quân đội" - vị chuyên gia nói.

Theo ông Leviev, trại chỉ cách biên giới Ukraine 170 km và đề cập đến các diễn biến có thể xảy ra: “Có nghĩa là, các thiết bị quân sự có thể tới biên giới Ukraine trong vòng 24 giờ."

Cũng trong báo cáo của CIT, quân đội Nga đã triển khai các đơn vị súng trường cơ giới, pháo binh và không quân và xe tăng gần Ukraine.

"Chúng tôi chưa từng thấy sự tập trung quân sự nào cao điểm như vậy kể từ giai đoạn nóng của cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2014-2015" - CIT cho biết.

Việc triển khai binh lực quy mô lớn có thể được giải thích bằng các cuộc tập trận chiến lược (chứ không phải cục bộ), nhưng các cuộc diễn tập tiếp theo như vậy chỉ được lên kế hoạch vào tháng 9.

Sử dụng dịch vụ theo dõi xe vận tải và container trực tuyến GdeVagon, CIT cho hay đã theo dõi quân đội Nga, bao gồm đơn vị không quân có liên quan đến cuộc xung đột năm 2014, di chuyển đến bán đảo Crimea khu vực biên giới Voronezh.

Tuy nhiên, CIT lưu ý rằng họ chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã sẵn sàng cho một cuộc can thiệp trực tiếp đối với nước láng giềng.

Trang UNIAN trước đó đưa tin, Moscow đang gia tăng hoạt động quân sự ở Crimea và miền đông Ukraine, đặc biệt là còn gửi đến các đội hình lính bắn tỉa.

Quân đội Ukraine cáo buộc Nga điều lính bắn tỉa đến Donbass.

Theo một tuyên bố của Lực lượng vũ trang Ukraine, vào ngày 5/4, hai binh sĩ Ukraine đã bị bắn trọng thương bởi một tay súng bắn tỉa của Nga gần thành phố tiền tuyến Zolote-4 và Avdiyivka. Trước đó, 4 quân nhân Ukraine thuộc một đội rà phá bom mìn đã bị bắn chết bởi các tay súng bắn tỉa của đối phương vào ngày 26/3.

Theo phía Ukraine, các đội bắn tỉa của Nga đến thành từng nhóm nhỏ, phân tán dọc toàn bộ chiến tuyến. Được trang bị và huấn luyện tốt, họ có súng trường hiện đại và thiết bị thiện xạ để thực hiện thành công những vụ việc gây thiệt hại cho đối phương.

Dẫu vậy, trước đó, phía Ukraine thông báo các vụ quân nhân thiệt mạng ở vùng giới tuyến là do đạp trúng mìn và bị pháo kích.

Vào tháng 6/2020, quân đội Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy những gì họ tuyên bố là một đội bắn tỉa của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga đang hoạt động ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, trong các vụ việc này, phía Ukraine đã chưa công bố các bằng chứng hình ảnh liên quan.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 8/4 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hối thúc Nga giảm quân số tại khu vực biên giới với Ukraine để "giảm căng thẳng".

Cả hai nhà lãnh đạo "bày tỏ quan ngại vê sự leo thang căng thẳng ở miền đông nam Ukraine" song ông Putin đã lưu ý rằng đang có "các hành động khiêu khích từ Kiev - những động thái gần đây cố ý làm trầm trọng thêm tình hình ở chiến tuyến" - hãng thông tấn TASS dẫn lại từ thông cáo của Điện Kremlin.

Ông Putin và bà Merkel cũng kêu gọi các bên kiềm chế, thống nhất yêu cầu cấp bách về việc thiết lập đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev và hai nhà nước ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine, đồng thời tái khẳng định vai trò của nhóm "Bộ Tứ Normandy" - nhóm đối thoại của Nga, Ukraine, Đức và Pháp về vấn đề Ukraine.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-zelensky-thi-sat-gioi-tuyen-donbass-3430362/