Tổng thống Zeman hy vọng 'Con đường tơ lụa mới' hỗ trợ sự phát triển của Czech

Ngày 25/1, Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman khuyến khích các công ty tham gia vào 'Sáng kiến Con đường tơ lụa mới' (Sáng kiến Vành đai, Con đường) của Trung Quốc và hy vọng chắc chắn rằng dự án này sẽ giúp hồi sinh các ngành công nghiệp như đường sắt và bất động sản của Czech.

Tổng thống Zeman cho biết, ông muốn "Con đường tơ lụa mới sẽ đi qua Czech đến Tây Âu". Ông đã khen ngợi các dự án mở rộng của cơ sở hạ tầng thuộc “Con đường tơ lụa mới” là một "sáng kiến tuyệt vời".

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman (thứ 2 từ trái). (Nguồn:Pražský hrad)

Theo ông, Trung Quốc là một quốc gia quan trọng về cả chính trị và kinh tế. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đã thành công trong việc nâng cao mức sống của người dân và tầng lớp trung lưu đang gia tăng ở nước này.

Dự án Con đường tơ lụa mới, còn được gọi là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), được coi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm cải thiện thương mại song phương và tăng đầu tư với hầu hết các nước châu Á và các châu lục khác thông qua liên kết châu Á, châu Âu và châu Phi với một mạng lưới đường sắt, cảng và cơ sở hạ tầng khác.

(theo Tân hoa xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-zeman-hy-vong-con-duong-to-lua-moi-ho-tro-su-phat-trien-cua-czech-86402.html