Tổng thống Zimbabwe cam kết tiến hành cải cách

Ngày 15/12, trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị thường niên của đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF được tổ chức tại thị trấn nông nghiệp Esigodini - cách thủ đô Harare 400 km, Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã cam kết cải tổ đảng cầm quyền và thúc đẩy dân chủ.

Theo đó, Tổng thống Mnangagwa khẳng định các thành viên của đảng cần bảo vệ sự thượng tôn pháp luật và tuân thủ Hiến pháp trong nội bộ đảng cũng như trên toàn đất nước.

Tại hội nghị, khoảng 6.000 đại biểu tham dự đã tán thành việc đề cử ông Mnangagwa là ứng cử viên của đảng ZANU-PF tham gia ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, dự kiến tổ chức vào năm 2023.

Tổng thống Mnangagwa khẳng định các thành viên của đảng cần bảo vệ sự thượng tôn pháp luật và tuân thủ Hiến pháp trong nội bộ đảng cũng như trên toàn đất nước. Nguồn: Reuters)

Ông Mnangagwa và đảng cầm quyền đang cố gắng đưa đất nước tránh khỏi những yếu kém trong 37 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Robert Mugabe. Trong giai đoạn đó, Zimbabwe đã phải đối mặt với tình trạng rút lui ồ ạt của các nhà đầu tư, các biện pháp trừng phạt kinh tế, làn sóng di cư cũng như sự biến mất của nhiều dịch vụ công. Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mnangagwa cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để khôi phục nền kinh tế của đất nước. Hiện tại, Zimbabwe vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm.

Gần đây, Tổng thống Mnangagwa đã kêu gọi người dân Zimbabwe thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-zimbabwe-cam-ket-tien-hanh-cai-cach-83639.html